Trả lời:
Nhồi máu cơ tim là một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng xảy ra khi dòng máu đến cơ tim bị cắt đột ngột, gây tổn thương mô. Nhồi máu cơ tim thường là kết quả của sự tắc nghẽn ở một hoặc nhiều động mạch vành. Tắc nghẽn có thể xảy ra do sự tích tụ của các mảng bám hình thành chủ yếu từ chất béo, cholesterol và các chất thải tế bào; hoặc do một cục máu đông đột ngột hình thành trên chỗ tắc nghẽn.
Những nhóm người có nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim, như sau:
- Người lớn tuổi: Nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng theo tuổi, đặc biệt ở nam giới trên 45 tuổi và phụ nữ trên 55 tuổi (hoặc sau mãn kinh).
- Người có tiền sử gia đình: Nếu trong gia đình có người thân (cha, mẹ, anh chị em) từng bị nhồi máu cơ tim hoặc bệnh tim mạch, nguy cơ sẽ cao hơn.
- Người hút thuốc lá: Hút thuốc làm tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.
- Người bị cao huyết áp (tăng huyết áp): Áp lực máu cao gây áp lực lên động mạch, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch.
- Người có cholesterol cao: Mức cholesterol LDL ("xấu") cao có thể dẫn đến tích tụ mảng bám trong động mạch vành.
- Người bị tiểu đường: Bệnh tiểu đường làm tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ bệnh tim mạch.
- Người thừa cân hoặc béo phì: Trọng lượng dư thừa, đặc biệt là mỡ bụng, liên quan đến các vấn đề như tăng huyết áp, tiểu đường và cholesterol cao.
- Người ít vận động: Lối sống ít hoạt động thể chất làm tăng nguy cơ bệnh tim.
- Người bị căng thẳng kéo dài: Stress mãn tính hoặc không được kiểm soát có thể góp phần làm tăng huyết áp và các vấn đề tim mạch.
- Người nghiện rượu hoặc lạm dụng chất kích thích: Uống quá nhiều rượu hoặc sử dụng ma túy (như cocaine) có thể gây tổn thương tim.
Ngoài ra, nam giới thường có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao hơn nữ giới ở độ tuổi trẻ, nhưng sau mãn kinh, nguy cơ ở phụ nữ tăng lên ngang bằng hoặc thậm chí vượt nam giới nếu có các yếu tố khác.

Ảnh minh họa: Velo City Urgent Care
Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh
Hội Bệnh mạch máu Việt Nam