Gia đình tôi từng có người bị nhồi máu cơ tim, ra đi đột ngột nên tôi muốn tìm hiểu để nhận biết sớm, có hướng phòng tránh. Xin hỏi bác sĩ dấu hiệu nào cảnh báo tình trạng này? (Hoàng, 48 tuổi, TP HCM)
Ăn bông cải xanh, củ dền, dâu tây, tỏi, hạt óc chó, khoai lang giúp tăng cường oxy cho phổi, góp phần cải thiện chức năng hô hấp.
Viêm phổi và viêm màng não thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi, có tỷ lệ tử vong và để lại di chứng cao, do đó cần chủ động phòng ngừa.
Cá béo, hạt óc chó, hạt lanh, hạt chia cung cấp axit béo omega-3 có thể giảm tần suất và cường độ đau nửa đầu.
Quả bơ chứa nhiều chất béo, chất xơ góp phần tăng testosterone, dâu tây và việt quất giàu chất chống oxy hóa, phytoestrogen, tốt cho sinh lý nữ.
Chất gây ung thư có thể tiềm ẩn trong thức ăn, đồ uống, không khí, ánh nắng mặt trời, trắc nghiệm để biết các tác nhân này.
Lượng tinh trùng dưới 15 triệu/ml tinh dịch là thấp, khiến nam giới giảm cơ hội thụ thai, có con.
Thải độc là làm sạch cơ thể bằng cách loại bỏ độc tố, mỗi người có thể thực hiện điều này bằng cách thay đổi thói quen sống.
Con tôi hay bị tiêu chảy, ăn uống thế nào để hỗ trợ cải thiện tình trạng và tốt cho sức khỏe của bé? (Thu Thảo, Bình Dương)
Chức năng thận được đánh giá thông qua các xét nghiệm như urê máu, creatinine máu, công thức máu, điện giải đồ, tổng phân tích nước tiểu, siêu âm bụng.
Phụ nữ có thể bị rụng tóc nội tiết tố androgen do di truyền hoặc rụng tóc từng mảng nếu rối loạn tự miễn dịch, khiến tóc mỏng đi nhưng ít khi hói đầu diện rộng.
Người bệnh thoát vị đĩa đệm có chạy bộ được không, nên và không nên chơi những môn thể thao nào? (Thanh Tú, Nha Trang)
Ăn hoa quả sấy khô, bánh mì trắng, thịt chế biến sẵn, khoai tây chiên có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn lúc đói.
TP HCM Bé Minh, 7 tháng tuổi, sốt cao hai tuần, đi vệ sinh 5-6 lần mỗi ngày, bác sĩ phát hiện viêm ruột thừa đã vỡ, cắt bỏ qua đường mổ hở quanh rốn.
Tôi mắc bệnh ung thư tuyến giáp, đã điều trị, hiện sức khỏe ổn định nhưng bị nhiều người xa lánh do sợ lây. Bệnh có lây qua tiếp xúc không? (Nguyễn Thị Huệ, 45 tuổi, Kiên Giang)
Một số thói quen tốt có thể giúp tuyến yên sản xuất hormone tăng trưởng (GH) tác động đến quá trình sửa chữa tế bào, sự phát triển chiều cao của trẻ.
Tôi vừa được khuyến cáo tiêm phòng viêm não Nhật Bản vì đã vào hè. Vì sao cần tiêm, có cách phòng ngừa nào khác hiệu quả không? (Thanh Chương, 30 tuổi, Đắk Lắk)
Chóng mặt tư thế kịch phát lành tính còn gọi bệnh thạch nhĩ (sỏi tai) lạc chỗ, là một dạng rối loạn tiền đình ngoại biên.
Ngoài yếu tố di truyền bệnh tim còn xuất phát từ lối sống và thói quen ăn uống hàng ngày, nếu biết cách chọn thực phẩm có lợi bạn có thể phòng ngừa tốt hơn.
Thực phẩm mặn, béo, chua hay rượu, bia, cà phê, thuốc lá có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn HP hoạt động mạnh, khiến viêm loét dạ dày nặng hơn.
Tôi đậu thai tự nhiên sau 10 năm hiếm muộn, có thể hai tuần siêu âm một lần để kiểm tra tình trạng thai nhi không? Siêu âm nhiều có ảnh hưởng đến thai? (Hà Linh, 32 tuổi, Bình Dương)
Nhồi máu cơ tim là động mạch vành bị tắc nghẽn gây ngừng đột ngột quá trình cấp máu nuôi cơ tim; còn đột quỵ là gián đoạn hoặc giảm đột ngột nguồn cấp máu cho não khiến não thiếu oxy.
Ăn nhiều rau củ, trái cây; hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ, rượu và muối; tập thể dục thường xuyên và duy trì cân nặng khỏe mạnh, có thể giảm nguy cơ ung thư.
Hoạt động ngoài trời thường xuyên, tiếp xúc nhiều với ánh nắng, côn trùng, nước hồ bơi, làm tăng nguy cơ nám da, cháy nắng, dị ứng và phát ban vào mùa hè.
TP HCM Bà Dịu, 77 tuổi, đột ngột đau đầu, yếu nửa người trái, lơ mơ, bác sĩ phát hiện do đột quỵ nhồi máu não, được can thiệp nội mạch lấy cục máu đông kịp thời.
Người bệnh suy thận cấp tính có thể phục hồi theo thời gian, còn suy thận mạn tính không thể điều trị khỏi hoàn toàn.
Phổi già đi theo tuổi tác nhưng có thể làm chậm quá trình này khi thực hiện một số bài tập vừa sức, tăng cường chức năng cho cơ quan này.
Hà Nội Chị Hương, 44 tuổi, sức khỏe bình thường nhưng 15 năm không có con, 3 lần thụ tinh nhân tạo, 8 lần thụ tinh ống nghiệm bất thành mới đậu thai.
Ăn sữa chua, trái cây có múi; uống nước ép, cà phê khi đói có thể gây khó chịu, nôn nao, đầy hơi hoặc tăng đường huyết.