Phòng thí nghiệm Không quân Mỹ (ARLF) gần đây công bố tổ hợp Ứng phó Tác chiến Chiến thuật Công suất cao (THOR) nhằm chống lại các đợt tấn công kiểu tự sát của bầy máy bay không người lái (UAV). Quân đội Mỹ coi bầy UAV tự sát là một trong những mối đe dọa lớn nhất khi chúng có giá rẻ và có thể áp đảo các hệ thống phòng thủ đắt tiền.
Tổ hợp THOR, được đặt tên theo Thần sấm trong văn hóa Bắc Âu, có thiết kế đơn giản gồm một ăng ten chảo đặt trên container 20 feet, có thể vận chuyển bằng vận tải cơ C-130. Hệ thống có hai người vận hành và mất ba tiếng triển khai. Khi phát hiện bầy UAV bay tới, người vận hành THOR sẽ nhấn nút, phóng ra chùm tia vi sóng công suất cao để hạ chúng.
Chưa rõ tầm hoạt động hiệu quả của THOR, song các chuyên gia nhận định tổ hợp có tầm bắn khoảng một km. Dù là vũ khí năng lượng định hướng, THOR không giống súng laser. Một hệ thống vũ khí laser chỉ có thể hạ gục một UAV tại một thời điểm, trong khi THOR có thể hạ gục cả bầy UAV với một lần nhấn nút.
AFRL cho biết tổ hợp THOR hạ gục hàng trăm UAV trong các cuộc thử nghiệm thực địa tại một địa điểm ở châu Phi từ tháng 12/2020. "Tôi đã chứng kiến tổ hợp hoạt động và điều đó thật ấn tượng", nhà khoa học trưởng của AFRL Richard Joseph cho biết.
Phân tích về cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định UAV ngày càng được sử dụng phổ biến trên chiến trường và có thể phá hủy nhiều khí tài giá trị cao.
Quân đội Mỹ lo ngại các tiêm kích cùng chiến hạm trị giá hàng trăm tỷ USD của mình có thể bị đe dọa trước chiến thuật tấn công bằng UAV giá rẻ của đối phương.
"Dù một UAV giá rẻ đơn độc có thể bất lực trước hệ thống công nghệ cao như tiêm kích tàng hình F-35, một bầy UAV có thể áp đảo các hệ thống công nghệ cao và có thể khiến một số nền tảng trở nên lỗi thời", Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết trong một báo cáo năm 2020.
Nguyễn Tiến (Theo Task&Purpose)