Trong số rất nhiều lời lăng mạ nhằm vào cô, An bị cho là người theo chủ nghĩa nữ quyền. Ở Hàn Quốc, thuật ngữ này thường bị coi là tương đương với bài xích đàn ông.
"Thật tốt khi cô ấy đạt được huy chương vàng nhưng mái tóc ngắn khiến cô ấy có vẻ như là một nhà nữ quyền. Nếu đúng vậy, tôi rút lại sự ủng hộ của mình. Tất cả những nhà nữ quyền nên chết hết đi", một người đàn ông viết.
![Làn sóng khoe tóc ngắn giống cung thủ Olympic ở Hàn Quốc](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/08/11/vrqzuxnuwflxdldvxhcnrjrrie-162-7610-2236-1628659125.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=r8H7oUNsDGjGJofiXrGTXQ)
Cung thủ An San thi đấu tại Olympic Tokyo ngày 30/7. Ảnh: Reuters.
Nhưng khi những lời chỉ trích nhằm vào cung thủ ngày càng nhiều, một chiến dịch bênh vực cô cũng ngày càng lớn mạnh: Hàng nghìn phụ nữ trên khắp đất nước đăng ảnh khoe tóc ngắn.
Phụ nữ ở Hàn Quốc từ lâu đã phải đối mặt với nạn phân biệt đối xử và sự coi thường nhưng trong thập kỷ qua, họ đã đạt được nhiều bước tiến trong các chiến dịch đòi quyền bình đẳng như đấu tranh hợp pháp hóa phá thai, phát triển phong trào chống quấy rối tình dục #MeToo, chống video quay lén nơi công cộng bằng nhiều cuộc biểu tình.
Han Jiyoung là người đã phát động chiến dịch khoe tóc ngắn trên Twitter. Cô rất bất bình khi nhìn thấy "không phải một hoặc hai, mà là rất nhiều bình luận thù ghét An trên mọi cộng đồng trực tuyến dành cho nam giới".
Những người chống nữ quyền phần lớn là nam giới trẻ tuổi, nhưng cũng bao gồm cả những người đàn ông lớn tuổi và thậm chí cả một số phụ nữ. "Kiểu công kích hàng loạt này gửi đi thông điệp rằng đàn ông có thể kiểm soát cơ thể phụ nữ và phụ nữ cần phải che giấu nếu họ ủng hộ nữ quyền", Han nói.
"Vì vậy, tôi nghĩ chiến dịch để phụ nữ khoe tóc ngắn và thể hiện sự ủng hộ với các nữ vận động viên Olympic sẽ có hiệu quả giải quyết cả hai vấn đề".
Hàng chục nghìn bức ảnh đổ về, nhiều phụ nữ khoe ảnh trước và sau khi cắt tóc. Những người khác cho biết mái tóc của An San đã truyền cảm hứng cho họ đi cắt tóc.
![Một cô gái Hàn Quốc đăng ảnh trước và sau khi cắt tóc. Ảnh: Twitter/eat_rocks_](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/08/11/nonasmxze-1963-1628659125.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Fezks7r96bAk1JDDRGJXGw)
Một cô gái Hàn Quốc đăng ảnh trước và sau khi cắt tóc. Ảnh: Twitter/eat_rocks_
Nhưng tại sao tóc ngắn lại được coi là theo chủ nghĩa nữ quyền? Hawon Jung, tác giả của một cuốn sách sắp xuất bản về phong trào #MeToo của Hàn Quốc, cho biết hai vấn đề này được gắn với nhau sau một phong trào năm 2018, khi những phụ nữ trẻ thách thức chuẩn mực thẩm mỹ truyền thống bằng cách cắt tóc ngắn và không trang điểm.
"Kể từ đó, tóc ngắn đã trở thành một tuyên bố chính trị của nhiều nhà nữ quyền trẻ", tác giả nói thêm. "Sự trỗi dậy của phong trào nữ quyền này đã đối mặt phản ứng dữ dội từ những người đàn ông cho rằng họ đã đi quá xa".
Chiến dịch tóc ngắn diễn ra chỉ vài tuần sau một chiến dịch gay gắt của nam giới chống lại "những người ủng hộ nữ quyền", xoay quanh cử chỉ mà một số người đàn ông cho là bắt chước cử chỉ tay của những nhà nữ quyền nhằm chế nhạo kích thước bộ phận sinh dục của họ.
Cử chỉ nhón tay, với ngón cái và ngón trỏ chụm lại gần nhau, là biểu tượng của Megalia, cộng đồng nữ quyền trực tuyến đã ngừng hoạt động, được nhiều người coi là chống nam giới.
Các thương hiệu bao gồm cửa hàng tiện lợi GS 25, chuỗi gà rán BBQ Genesis và Kyochon đã buộc phải gỡ bỏ các quảng cáo có chứa cử chỉ này vào đầu năm nay, sau những lời hô hào tẩy chay.
Mặc dù các công ty có thể không có ý định đưa ra bất kỳ tuyên bố chính trị nào, những người đàn ông đã lao vào "cuộc săn phù thủy", tìm bất kỳ hình ảnh nào gây liên tưởng và yêu cầu xóa chúng.
"Một số đàn ông rất chú ý đến cử chỉ này vì họ cho rằng nó liên quan đến một thương hiệu nữ quyền hạ thấp và coi thường họ", tiến sĩ Judy Han, giáo sư nghiên cứu về giới tại Đại học California, Los Angeles, cho biết.
Đôi khi sự phẫn nộ trở nên lớn đến mức các công ty buộc phải xin lỗi. Chủ tịch GS 25 Cho Yoon-sung đã bị giáng chức vì quảng cáo mặc dù ông đã xin lỗi và cho biết công ty sẽ điều tra những người liên quan đến việc thiết kế một tấm áp phích có cử chỉ nhón tay gần một chiếc xúc xích nhỏ.
![Quảng cáo đã bị xóa của GS 25. Ảnh: Instagram/GS 25.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/08/11/119808348-gs25campingad-162865-2388-6787-1628659125.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xjAu9lKLL_FtrHZdpxKAug)
Quảng cáo đã bị xóa của GS 25. Ảnh: Instagram/GS 25.
Các chuyên gia cho rằng những lời xin lỗi như vậy chỉ càng làm cho những người đàn ông giận dữ này thêm sôi sục. "Họ chuyển sang mục tiêu tiếp theo - An San, vận động viên Olympic trẻ tuổi, dường như là hình ảnh thu nhỏ của nhiều điều họ ghét", Jung nói.
"Cô ấy để tóc ngắn, học trường đại học nữ sinh. Cô ấy sử dụng một số cách diễn đạt mà họ coi là 'bài xích đàn ông' dù không có lý do rõ ràng".
Sự tức giận của những người này, chủ yếu bao gồm thanh niên, chủ yếu bắt nguồn từ niềm tin rằng thành công của phụ nữ gây ảnh hưởng đến họ. "Các cộng đồng trực tuyến dành cho nam ở Hàn Quốc dạy cho các nam thanh niên rằng họ không phát triển được là vì phụ nữ đã chiếm mất cơ hội của họ. Chẳng hạn, phụ nữ đang cướp chỗ của những người đàn ông bằng cách thể hiện tốt hơn trong các bài thi", Han cho biết.
Cạnh tranh vào đại học và kiếm việc làm ở Hàn Quốc rất khốc liệt. Một số nam giới nói rằng họ chịu thiệt thòi và bất công. Tất cả nam giới phải trải qua 18 tháng nghĩa vụ quân sự mà theo họ là làm chậm cơ hội thăng tiến. Ngoài ra còn có hơn một chục trường đại học chỉ dành cho nữ, một số trường trong đó dạy các "ngành hot", trong khi không có trường dành riêng cho nam.
Nhưng thực tế, phụ nữ ở Hàn Quốc chỉ kiếm được bằng 63% lương của nam giới - một trong những mức chênh lệch lương cao nhất trong các quốc gia phát triển. Economist cũng xếp Hàn Quốc là nước phát triển có môi trường cho phụ nữ đi làm kém nhất.
Vậy điều gì đang chờ đợi ở phía trước đối với phụ nữ Hàn Quốc, liệu chiến dịch mới nhất có mang đến sự thay đổi nào không?
"Tôi nghĩ đã có những thay đổi thực sự trong vài năm qua", Jung nói. "Phụ nữ đang cố gắng vạch ra những con đường mới cho cuộc sống. Họ bất chấp áp lực xã hội là phải có ngoại hình theo kiểu 'phụ nữ thông thường' để tự do chọn bất kỳ kiểu tóc nào họ thấy thoải mái nhất. Đó là một phần nhỏ của những thay đổi".
Phương Vũ (Theo BBC)