4 người vi phạm đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, mang theo những tấm biển có ảnh và tên của họ, bị diễu phố trước đám đông lớn ở thành phố Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây, truyền thông Trung Quốc hôm nay đưa tin. 4 người bị cáo buộc vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp, khi biên giới Trung Quốc vẫn đóng cửa do đại dịch Covid-19.
Hình ảnh trên truyền thông cho thấy mỗi người bị hai cảnh sát áp giải, bao quanh họ là vòng tròn cảnh sát mặc trang phục chống bạo động, trong đó một số người cầm súng.

Người vi phạm quy định phòng dịch bị lên án trước công chúng ở Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày 28/12. Ảnh: Guangxi Daily
Từ năm 2010, Trung Quốc cấm diễu phố người có hành vi sai phạm. Tuy nhiên, biện pháp này được chính quyền Tĩnh Tây bắt đầu áp dụng từ tháng 8 để xử phạt người vi phạm quy định phòng dịch.
Tờ Guangxi News đưa tin cuộc diễu phố đưa ra "cảnh báo thực tế" cho công chúng và "răn đe tội phạm liên quan đến biên giới". Tuy nhiên, nhiều hãng truyền thông nhà nước và người dùng mạng xã hội chỉ trích cách tiếp cận nặng tay này.
"Tĩnh Tây đang chịu áp lực ngăn chặn ca Covid-19 ngoại nhập, nhưng biện pháp này vi phạm nghiêm trọng tinh thần thượng tôn pháp luật và không thể để xảy ra lần nữa", tờ Beijing News bình luận.
Theo cổng thông tin của chính quyền Quảng Tây, những nghi phạm bị cáo buộc buôn lậu và buôn người bất hợp pháp đã bị diễu phố những tháng gần đây. Video hồi tháng 11 cho thấy đám đông xem hai tù nhân bị giữ, trong khi quan chức địa phương đọc tên và sai phạm của họ trên micro. Hai người này sau đó bị diễu phố trong trang phục bảo hộ, bên cạnh là cảnh sát chống bạo động.
Hồi tháng 8, hàng chục cảnh sát có vũ trang diễu phố một nghi phạm qua các đường phố đến một sân chơi cho trẻ em.
Huyền Lê (Theo AFP)