Ảnh chụp vật thể có hình dáng giống xe tăng trôi nổi trên vùng biển gần quần đảo Natuna, phía nam Biển Đông, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Indonesia hồi tuần trước.
Vật thể có hình dáng giống xe tăng còn tương đối nguyên vẹn dù bên ngoài rỉ sét nặng, có tháp pháo cùng một số bộ phận khác như can nhiên liệu dự phòng và dây cáp.
Một ảnh khác cho thấy tàu kéo hỗ trợ xử lý neo OPS Astrid cố gắng tiếp cận vật thể, song không thể tới gần do biển động. Hải quân Indonesia cho biết đã nhận được tin báo về vật thể hình xe tăng, song đưa ra nhiều thông tin khác nhau về nó.
Vật thể hình xe tăng trôi nổi trên biển trong ảnh đăng trên mạng xã hội ngày 19/12. Ảnh: Twitter/Harian Jogja.
Thiếu tá Saul Jamlaay, phát ngôn viên căn cứ hải quân IV tại thành phố Tanjungpinang, ngày 19/12 xác nhận có vật thể hình xe tăng trên biển song nó không nguy hiểm. Thiếu tá Jamlaay nói vật thể này thuộc về một công ty dầu khí địa phương và bị sóng đánh trôi từ một giàn khoan ngoài khơi.
Tuy nhiên, phát ngôn viên hải quân Indonesia, thiếu tướng Julius Widjodjono ngày 20/12 cho biết chưa rõ vật thể hình xe tăng là gì và đến từ đâu. "Nó đã trôi đi", tướng Widjodjono nói. "Hãy chờ phân tích chuyên sâu hơn. Hải quân Indonesia đang tìm kiếm vật thể đó".
Tàu kéo hỗ trợ xử lý neo OPS Astrid tiếp cận vật thể hình xe tăng trôi nổi trên biển trong ảnh đăng trên mạng xã hội ngày 16/12. Ảnh: Twitter/kakak pembina.
Nguyễn Tiến (Theo RT, DetikNews)