"Các đợt tập kích của Nga hồi cuối tuần trước có thể báo hiệu chiến thuật mới sử dụng ít tên lửa chính xác cao hơn, đặc biệt tại tiền tuyến, vài giờ sau đòn tập kích của máy bay không người lái (UAV)", đại tướng Vadym Skibitsky, phó cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Ukraine, ngày 4/1 cho biết.
Theo tướng Skibitsky, Nga tăng cường sử dụng UAV, trong đó có những mẫu do Iran sản xuất, để tập kích hạ tầng Ukraine nhằm "bù đắp tình trạng thiếu tên lửa có độ chính xác cao".
"Họ kết hợp giữa tên lửa và UAV để duy trì cường độ tập kích nhằm vào hạ tầng dân sự của chúng tôi", ông nói.
![Máy bay không người lái Nga quần thảo trên bầu trời thủ đô Kiev, Ukraine tháng 10/2022. Ảnh: AP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/05/5563187178137267556a-Nga-4705-1672886188.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BAdPo8mE_EwwGEIe0s4iIQ)
Máy bay không người lái Nga quần thảo trên bầu trời thủ đô Kiev, Ukraine tháng 10/2022. Ảnh: AP.
Theo tướng Skibitsky, Nga đang cố gắng sản xuất đủ tên lửa tầm xa để thực hiện các đợt tập kích chính xác, điều mà các quan chức quốc phòng Mỹ và Anh cùng chuyên gia quân sự phương Tây nhiều lần nêu ra. Ông ước tính Nga có thể sản xuất khoảng 30 tên lửa Kh-101 và 15-20 tên lửa Kalibr mỗi tháng.
Tướng tình báo này cho biết hồi đầu tháng 10/2022, Nga sử dụng ít nhất 70 tên lửa cho mỗi đợt tập kích Ukraine, nhưng số lượng tên lửa giảm dần. Đến ngày 31/12/2022, Nga chỉ phóng 20 tên lửa hành trình để thực hiện cuộc tập kích.
Ông Skibitsky nhận định với kho dự trữ hiện tại, Nga có đủ tên lửa "cho 2-3 đợt tập kích lớn với 80 tên lửa trở lên". Trong lúc đó, Nga tiếp tục tăng cường sử dụng UAV tự sát Geran-2 với tốc độ chậm, có hình dáng và kích thước tương đồng mẫu Shahed-136 của Iran.
Phòng không Ukraine được cho là ngày càng đối phó hiệu quả hơn với mẫu UAV này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự phương Tây nhận định UAV Nga có thể đặt ra thách thức nghiêm trọng cho Ukraine do vũ khí bắn hạ chúng có giá cao hơn nhiều.
Ukraine ước tính Nga sử dụng khoảng 660 UAV trong các đợt tập kích từ tháng 9/2022 tới nay. Tướng Skibitsky cho rằng Nga đã ký hợp đồng mua 1.750 UAV từ Iran, trong đó lô 300 chiếc đang được bàn giao. Tuy nhiên, Nga và Iran nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.
![Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 10 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/05/556318717813726673a-Ukraine-Ng-1155-1171-1672886188.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bNyzakcE4huXkrNR80wq8A)
Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 10 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.
Tướng Skibitsky nhận định mục tiêu của Nga là sử dụng số lượng UAV lớn tới mức áp đảo hệ thống phòng không Ukraine, cho phép một số chiếc vượt qua "lưới lửa" và phá hủy mục tiêu.
Trong các đợt tập kích gần đây, số lượng UAV bị bắn nhiều đến mức binh sĩ Ukraine phải nạp đạn cho tổ hợp phòng không NASAMS ngay giữa trận đánh, điều chưa từng diễn ra.
"Nếu lượng lớn UAV tập trung công kích ở một hướng nhất định, chúng có thể dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng không ở đó", tướng Skibitsky thừa nhận. "Nga đang tìm cách phá hủy mục tiêu bằng chiến thuật này".
Nguyễn Tiến (Theo WP, RBC)