VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Thứ tư, 3/7/2024

Em bị trào ngược dạ dày đã đi khám ở bệnh viện, nội soi dạ dày và kết luận bị viêm dạ dày. Em uống thuốc một tháng nay mà không đỡ. Xin bác sĩ cho lời khuyên.

Nguyễn Văn Lực, 39 tuổi, An Phú, Thuận An, Bình Dương

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào bạn,

Trường hợp của bạn cần tái khám để bác sĩ xem xét lại có thể thay đổi thuốc, hoặc tư vấn thêm về cách ăn uống, sinh hoạt thể chất, ... Bạn cũng cần biết, liệu trình điều trị bệnh có thể kéo dài đến 12 tuần tùy trường hợp.

Nếu cần hỗ trợ đặt hẹn khám tại Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh, chị có thể liên hệ đến số 02871026789. Trân trọng!

Con tôi năm nay 14 tuổi (cháu sinh 2009). Lúc 5 tuổi mẹ đưa cháu ra Hà Nội khám và nội soi dạ dày, kết quả nhiễm virus HP, bệnh viện đã cho đơn thuốc về nhà cháu uống. Từ đó đến nay tôi chưa cho cháu khám và nội soi dạ dày lại. Vậy xin hỏi bác sĩ cháu có cần khám và nội ...

lenguyen.huyhiep, 50 tuổi, Nghệ An

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào Chị,

Vi khuẩn HP có thể nhiễm ở bất cứ lứa tuổi nào, tuy vậy không hẳn nó có thể gây ra nguy hiểm. Trường hợp ở trẻ nhỏ, HP gây ra triệu chứng làm ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và phát triển của cháu thì chúng tôi mới điều trị. Đa số trường hợp chưa đủ tích lũy gây bệnh thì chúng tôi chưa điều trị cho các cháu. Ở thời kỳ niên thiếu hoặc lớn hơn chúng ta cần khám lại và xem xét điều trị nếu các cháu có triệu chứng tiêu hóa và có tổn thương ở niêm mạc dạ dày. Trường hợp này của cháu không cần nội soi lại. Có thể test hơi thở của cháu để xem còn hiện diện vi khuẩn HP không.

Nếu cần hỗ trợ đặt hẹn khám tại Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh, chị có thể liên hệ đến số 02871026789 (TP.HCM) hoặc 18006856 (Hà Nội). Trân trọng!

Tôi thường bị đầy hơi nhất là vào buổi sáng thức dậy, thường hay bị đau bụng dưới bên trái từng cơn, đi ngoài lúc lỏng lúc bón. Dạo gần đây thường xuyên đi ngoài nhiều lần trong ngày, kèm theo nhớt và hơi. Nhiều khi muốn ăn nhiều thứ lại không dám vì ăn đồ ăn lạ lại khó chịu. Thưa bác sĩ như ...

Tâm Anh, 40 tuổi, Q10, TP HCM

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào chị,

Các triệu chứng như chị mô tả không giống triệu chứng của ung thư đại tràng. Tuy nhiên chị cần loại trừ các u bướu lành tính hoặc ác tính bằng cách tốt nhất là nội soi đại trực tràng. Chị nên đăng ký khám chuyên khoa tiêu hóa để các bác sĩ tư vấn thêm cho chị. Có thể cần làm một số xét nghiệm và nội soi ống tiêu hóa là rất cần thiết để chẩn đoán bệnh được chính xác!

Nếu cần hỗ trợ đặt hẹn khám tại Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh, chị có thể liên hệ đến số 02871026789. Trân trọng!

Chào bác sĩ. Em đã điều trị khuẩn HP và viêm dạ dày, nhưng hay có triệu chứng bị tê tay chân mệt lã người, tim đập mạnh, ăn no là mệt. Nhờ bác sĩ tư vấn.

ChuGia, 35 tuổi, Rạch Giá, Kiên Giang

BS.CKI Huỳnh Văn Trung

Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh TP HCM

Chào bạn,

Thường tình trạng tê tay chân, mệt lã người, tim đập nhanh ít liên quan đến vấn đề dạ dày. Vấn đề ăn no là mệt, có phải là triệu chứng đầy bụng khó tiêu sau ăn không? Nếu triệu chứng đầy bụng khó tiêu sau ăn thường xuyên thì đó là do vấn đề dạ dày tá tràng gây ra. Đôi khi tình trạng đầy bụng khó tiêu kèm trào ngược có thể gây nên tim đập nhanh, mệt cảm giác mơ hồ. Bạn nên thăm khám lại chuyên khoa tiêu hóa để được chỉ định điều trị phù hợp nhé.

Chúc bạn nhanh hồi phục!

Tôi có một số thắc mắc sau nhờ các bác sĩ tư vấn giúp: Viêm thực quản độ A điều trị tối đa trong bao lâu thì hết hẳn? Giữa thuốc Nexium và Gaviscon trị viêm thực quản thì thuốc nào hiệu quả và an toàn hơn? Viêm hang vị chuyển sản có điều trị hết hẳn được không hay chỉ giữ không cho chuyển ...

Trần Trung Trực, 53 tuổi, Quận 10, TP.HCM

BS.CKI Huỳnh Văn Trung

Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh TP HCM

Chào Anh Trực,

Tôi xin được giải đáp các thắc mắc của anh như sau:

1) Viêm thực quản trào ngược grade A thường điều trị 8-12 tuần, sau đó ngưng thuốc và theo dõi tình trạng tái phát. 40%-60% bệnh nhân trào ngược tái phát sau 6 tháng ngưng thuốc (dự liệu tùy theo từng nghiên cứu ở mỗi vùng địa lý khác nhau). Nếu tái phát thường xuyên hoặc tổn thương thực quản nặng hơn như Grade C, D hay thực quản barret... thì thời gian điều trị sẽ kéo dài.

(2) Hai thuốc này cơ chế khác nhau và là lựa chọn hàng đầu trong điều trị viêm thực quán do trào ngược, để điều trị lành viêm thực quản thì nexium ưu thế hơn, và nếu muốn cải thiện triệu chứng nhanh thì kết hợp thêm gaviscon. Hai thuốc đều an toàn ở dân số chung, thận trọng ở phụ nữ có thai và cho con bú.

(3) Về viêm dạ dày, viêm teo hay chuyển sản thì điều quan trọng hàng đầu là xác định nguyên nhân (như nhiễm helicobacter pylori, thuốc lá, rượu bia, thuốc...) và điều thứ 2 là cần được đánh giá bằng nội soi với độ phân giải cao kèm sinh thiết để xác định xem có viêm teo hay chuyển sản không, đồng thời xác định có ngịch sản không, và nếu có sẽ xác định xem ngịch sản cao hay thấp. Tùy theo mức độ tổn thương và nguyên nhân mà có thời gian theo dõi bằng nội soi hoặc khả năng phục hồi. vì dụ như viêm teo dạ dày do HP thì sau khi điều trị HP hầu hết sẽ hồi phục tổn thương.

Anh Trực có thể liên hệ tổng đài 02871026789 để đặt lịch khám chuyên khoa tiêu hóa nhé.

Cảm ơn và chào Anh Trực!

Con trai tôi sinh năm 2007, hằng ngày vào buổi sáng khi cháu đánh răng rất hay bị nôn oẹ, có hôm ra cả đờm. Con tôi như vậy có phải bị trào ngược dạ dày thực quản không? Cách chữa như thế nào? Xin cảm ơn các bác sĩ!

Lê Thị Tú Kiên, 45 tuổi, Mỹ Đình 1, NTL, HN

BSNT Hoàng Nam

Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn!

Theo bạn nói cháu chỉ bị nôn ọe khi đánh răng, như vậy có thể triệu chứng này gây ra do kích thích của bàn trải hoặc thuốc đánh răng. Bạn nên hướng dẫn lại cháu cách đánh răng nhẹ nhàng, nếu vẫn còn triệu chứng bạnn nên đưa con bạn đến khám tại phòng khám chuyên khoa Tiêu hóa để được bác sỹ tư vấn, cho lời khuyên cũng như điều trị phù hợp.

Trân trọng!

Chào bác sĩ, tôi bị đau dạ dày đã lâu năm, tôi có đi nội soi dạ dày cách đây 4 tháng và kết quả nội soi là tôi viêm hang vị, dị sản và loạn sản nhẹ. Tôi đi khám bác sĩ có báo tôi gần chuyển sang giai đoạn ung thư. Tôi có được kê toa và uống thuốc được 4 tháng, nhưng ...

Quang Khương, 68 tuổi, Đà Nẵng

BSNT Hoàng Nam

Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bác!

Theo thông tin bác cung cấp, có thể bác thuộc nhóm những người có nguy cơ bị ung thư dạ dày. Hiện nay ung thư dạ dày là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Việc điều trị ung thư dạ dày sớm cũng đơn giản hơn rất nhiều so với ung thư ở giai đoạn tiến triển hay giai đoạn muộn. Bệnh nhân không cần điều trị hóa chất, không phải chịu đựng phẫu thuật. Ở giai đoạn sớm, người bệnh chỉ cần tiến hành nội soi dạ dày để cắt hớt niêm mạc (Endoscopic Mucosal Resection- EMR) hoặc cắt tách niêm mạc (Endoscopic Submucosal Dissection- ESD) có nghĩa là tiến hành lấy toàn bộ vùng niêm mạc bị ung thư qua nội soi đường miệng. Nội soi của bác có loạn sản nhẹ trong vòng 6 tháng cần nội soi kiểm tra lại. Bác nên đến khám tại chuyên khoa Tiêu hóa để được bác sỹ tư vấn về bệnh cũng như khoảng thời gian cần nội soi kiểm tra lại một cách hợp lý.

Hiện nay khoa Tiêu hóa Gan mật tụy, BVĐK Tâm Anh Hà Nội có đầy đủ hệ thống máy nội soi hiện đại và các phương tiện để chẩn đoán sớm và điều trị ung thư ống tiêu hóa như thực quản, dạ dày, đại trực tràng. Bác có thể liên hệ đến số 1800 6858 để được tư vấn và đặt hẹn khám.

Trân trọng!

Em hay bị ho đằng hắng nhiều lần không dứt, cứ cục ở cổ. Lúc đau họng đi khám tai mũi họng bác sĩ bảo là bị trào ngược dạ dày thanh quản. Uống thuốc một thời gian hai liệu trình cũng chỉ đỡ chút. Sau đó, em uống chè dây thấy đỡ hơn mà dạo này hay thức khuya hay sao lại thấy ...

TT, 33 tuổi, 127 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

BSNT Hoàng Nam

Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn!

Triệu chứng của bạn có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau như bệnh lý tai mũi họng, hô hấp hoặc do trào ngược dạ dày thực quản. Bạn nên khám tại phòng khám chuyên khoa Tiêu hóa để được chẩn đoán chính xác bệnh Trào ngược dạ dày thực quản. Khi đã chẩn đoán bị Trào ngược dạ dày thực quản, để điều trị đầu tiên cần cần điều chỉnh chế độ ăn và sinh hoạt như không ăn quá no, tránh ăn tối muộn, giảm ăn chất béo, tránh sử dụng các chất kích thích như rượu bia, cà phê, đồ uống có gas...Bạn cũng cần tuân thủ đúng chế độ dùng thuốc mà bác sỹ đã kê đơn như thời điểm uống thuốc, thời gian dùng thuốc, liều lượng thuốc...

Chúc bạn mau khỏi bệnh!

Sau khi ăn sáng xong em hay bị đau bụng nhẹ và đi ngoài, nhiều khi chỉ ra nước. Nhờ bác sĩ chỉ em cách chữa ạ. Em cảm ơn!

Mạnh Biệt Thự, 38 tuổi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

BSNT Hoàng Nam

Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn!

Theo các triệu chứng bạn mô tả thì nhiều khả năng bạn đang bị Hội chứng ruột kích thích, một bệnh lý đại tràng chức năng. Nếu bạn chưa nội soi đại tràng bao giờ thì bạn có thể làm để loại trừ các bệnh lý thực thể hay các bệnh nguy hiểm khác. Hội chứng ruột kích thích là bệnh không nguy hiểm tuy nhiên bệnh thường gây khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Quan trọng nhất trong điều trị bệnh là điều chỉnh để có một chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, điều độ. Bạn có thể đến khám tại chuyên khoa Tiêu hóa để bác sỹ tư vấn và điều trị thuốc phối hợp nếu cần.

Chúc bạn mau khỏi bệnh!

Tôi bị táo bón lâu năm xin hỏi bác sĩ phương pháp điều trị ạ

hoangphuong544, 40 tuổi, Mai Trung hiệp Hòa Bắc Giang

BSNT Hoàng Nam

Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn!

Táo bón là một triệu chứng gặp trong nhiều bệnh, do nhiều nguyên nhân gây ra, có thể gặp trong bệnh chức năng hoặc bệnh thực thể. Để điều trị táo bón thì đầu tiên phải điều chỉnh chế độ ăn và sinh hoạt. Chế độ ăn cần ăn nhiều rau và chất xơ, uống nhiều nước, tập thói quen đi đại tiện đúng giờ, tập thể dục, tăng cường vận động. Khi đã thay đổi chế độ ăn và sinh hoạt nhưng bệnh không cải thiện, bạn nên khám tại chuyên khoa Tiêu hóa để bác sỹ khám, chỉ định nội soi đại tràng để loại trừ các bệnh thực thể nếu cần thiết cũng như chỉ định dùng các thuốc nhuận tràng hợp lý,

Trân trọng!

Em có hiện tượng nóng phần thắt lưng bên phải và thỉnh thoảng nhói đau, đi siêu âm mấy chỗ đều bảo bình thường. Bác sĩ cho em hỏi vậy là bị sao ạ? Em thỉnh thoảng còn bị đau thắt bụng dưới và rối loạn tiêu hóa, không biết có phải bị đại tràng không ạ? Xin Bác sĩ tư vấn ạ. Em chân ...

Lê Văn Minh, 40 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội

BSNT Hoàng Nam

Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào anh!

Các triệu chứng mà anh mô tả có thể gặp trong bệnh lý đại tràng. Với một người 40 tuổi thì nguy cơ bị bệnh ác tính là không nhiều mà chủ yếu là các bệnh chức năng. Trong trường hợp này của anh có thể anh bị hội chứng ruột kích thích. Trước mắt anh cần điều chỉnh để có một chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ, tránh lo lắng căng thẳng. Nếu như anh chưa nội soi đại tràng bao giờ thì cũng nên thực hiện để chắc chắn mình không bị các bệnh nguy hiểm. Anh có thể đến khám tại chuyên khoa Tiêu hóa Gan mật tụy để bác sĩ tư vấn cụ thể hơn nhé.

Chúc anh mau khỏi bệnh!

Bác sĩ ơi, lần nội soi dạ dày gần nhất cách đây hai tháng thì con nhận được kết quả viêm sung huyết dạ dày mức độ vừa ở thân vị và hang môn vị. Đã được kê thuốc Esomeprazole 20mg, primperan 10mg, pepsane tuy nhiên vẫn ko thấy đỡ ạ. Hiện tại con không còn dùng thuốc tây mà chuyển qua uống nghệ và ...

Kiều Anh, 26 tuổi, Gò Vấp, TP.HCM

BS.CKI Huỳnh Văn Trung

Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh TP HCM

Chào Kiều Anh,

Hiện triệu chứng của Kiều Anh do viêm dạ dày kết hợp trào ngược dạ dày thực quản gây ra. Uống nghệ mật ong chỉ giúp phòng ngừa chính về viêm dạ dày, còn nhằm mục tiêu điều trị viêm loét dạ dày và nhất là tình trạng trào ngược dạ dày thực quản thì không. Kiều Anh nên thăm khám để được tư vấn về chế độ ăn sinh hoạt cũng như dùng thuốc đúng chỉ định trào ngược dạ dày thực quản nhằm cải thiện triệu chứng tốt hơn.

Chúc em nhanh khỏe!

Con tôi năm nay 18 tuổi, tôi thấy cháu ăn chỉ cần ít thức ăn đã kêu no và khi ăn no thường có hiện tượng ực ực ở trong cổ họng. Không biết như vậy là cháu bị sao? Xin bác sỹ trả lời giúp. Tôi xin cảm ơn!

Hiền Đinh, 49 tuổi, Số 1, ngõ 59, đường Trẩn Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

BSNT Hoàng Nam

Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào Chị!

Những dấu hiệu mà chị kể thì có thể con chị bị chứng khó tiêu chức năng. Đây là một bệnh chức năng, không nguy hiểm. Nguyên nhân của bệnh thường là do chế độ ăn chưa đúng hay chế độ sinh hoạt chưa khoa học. Vậy nên bước đầu tiên của điều trị bệnh này là điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt như tránh ăn quá no, hạn chế rượu bia, đồ uống có gas, thuốc lá, tránh căng thẳng lo lắng. Có thể phối hợp thêm thuốc ức chế bài tiết acid hoặc thuốc điều hòa nhu động ruột. Trong trường hợp bệnh không cải thiện, chị có thể đưa con chị đến khám bác sỹ chuyên khoa Tiêu hóa để được tư vấn và điều trị hợp lý.

Trân trọng!

Tôi bị viêm dạ dày thực quản, trào ngược độ A hơn 10 năm nay (không có vi khuẩn HP), chữa hết rồi lại tái lại, đi nội soi lại thì vẫn còn bị viêm xung huyết. Sau đó tiếp tục uống thuốc điều trị cho đến hiện tại thì bệnh cũng thuyên giảm nhưng vẫn chưa hết hẳn. Triệu chứng trước đây là sau ...

Nguyễn Đình Sáng, 42 tuổi, 94/42 đường DX095, khu 7, Hiệp An, Thủ Dầu 1, Bình Dương

BS.CKI Huỳnh Văn Trung

Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh TP HCM

Chào anh Sáng,

Tình trạng trào ngược của anh thuộc dạng kháng trị, dễ tái phát. Nếu nội soi chỉ ghi nhận viêm thực quản grade A không phải grade C, D hoặc không kèm loét thực quản, thực quản Barret, u thực quản thì tạm thời cũng yên tâm hơn. Thường tình trạng trào ngược với viêm thực quản grade A sẽ điều trị liên tục 8-12 tuần sau đó ngưng nhưng tình trạng của anh với trào ngược kháng trị dễ tái phát thì sẽ điều trị liên tục, mục tiêu là sử dụng thuốc liều thấp nhất có thể (ưu tiên sử dụng 1 lần/ngày thuốc liều thấp) hoặc sử dụng thuốc theo nhu cầu.

Chúc anh Sáng sức khỏe!

Chào bác sĩ, em năm nay 47 tuổi, thường xuyên bị đau dạ dạy (hơn 10 năm). Nội soi kết quả là viêm xung huyết, nong trượt, em đã điều trị nhiều thuốc tây, thuốc nam, nhưng chỉ bớt được một thời gian rồi lại đau lại. Nếu chơi thể thao như bóng chuyền hơi hoặc bóng bàn hay lao động nặng một chút là ...

Nguyễn Ngọc Luyến, 47 tuổi, Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh

BSNT Hoàng Nam

Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào anh!

Theo như chia sẻ anh đã bị bệnh lý dạ dày nhiều năm, điều trị nhiều đợt nhưng chưa đỡ hẳn, đã nội soi dạ dày chỉ có viêm dạ dày. Triệu chứng chính của anh là đau thượng vị hay còn kèm theo các triệu chứng khác như đầy bụng, ăn nhanh no, ợ hơi...Vì như vậy anh có thể bị chứng khó tiêu chức năng. Để điều trị chứng khó tiêu chức năng, ngoài dùng các thuốc ức chế bài tiết acid (PPI) hay Prokinetic thì cũng cần điều chỉnh chế độ ăn và sinh hoạt như tránh ăn quá no, tránh để quá đói, giảm cân nếu béo phì, ngủ đủ giấc, sinh hoạt khoa học tránh căng thẳng lo lắng. Các thực phẩm chức năng như Bình vị Thái Minh... chỉ có tác dụng hỗ trợ, hiện nay chưa được đưa vào khuyến cáo để điều trị các bệnh lý dạ dày thực quản như chứng khó tiêu chức năng, trào ngược dạ dày thực quản hay viêm loét dạ dày tá tràng.

Anh có thể đến khám các bác sỹ chuyên khoa Tiêu hóa để được tư vấn điều trị. Trân trọng!

Xin chào bác sĩ, tôi hay bị sôi bụng lúc khoảng 10h mỗi ngày. Nhiều lúc bụng sôi kêu khá to, gây bất tiện trong sinh hoạt. Xin hỏi bác sĩ nguyên nhân và cách chữa trị/khắc phục sôi bụng.

Tôi thấy người ta hay quảng cáo uống một loại trà gì đó để thải độc ruột, đại tràng, ký sinh trùng... trong khoảng ...

Hien Ngoc, 43 tuổi, Thủ Đức, TP HCM

BS.CKI Huỳnh Văn Trung

Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh TP HCM

Chào chị Ngọc,

Tình trạng sôi bụng thường liên quan nhu động ruột non và đại tràng. Đôi khi chế độ ăn nhiều thực phẩm sinh hơi, hoặc thực phẩm kích thích nhu động ruột non đại tràng nhiều sẽ dẫn đến tăng nhu động và sôi bụng. Cũng có thể tình trạng viêm ruột non đại tràng gây tăng nhu động, sôi bụng. Nếu tình trạng kéo dài chị nên thăm khám để bác sĩ xác định nguyên nhân và có chế độ điều trị phù hợp nhé. Về liệu pháp thải độc hiện chưa có đầy đủ dữ liệu hoặc nghiên cứu lâm sàng cho thấy trà có hiệu quả trong thải độc ở ruột non, đại tràng, ký sinh trùng trong 1 tháng, nên bác sĩ khuyên chị không nên tự ý sử dụng nhé.

Cảm ơn và chúc chị sức khỏe.

Xin bác sĩ cho biết, trào ngược dạ dày và đau thượng vị có liên quan đến stress không ạ? Tôi đã từng bị đau dạ dày và đã khỏi, thường xuyên kiển tra sức khỏe nội soi dạ dày không có vấn đề, nhưng mỗi khi tôi căng thẳng lo âu thì bị đau vùng thượng vị, ăn khó tiêu và thi thoảng bị ...

Kim Min, 49 tuổi, Seoul Hàn Quốc

BS.CKI Huỳnh Văn Trung

Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh TP HCM

Chào anh Min,

Về nguyên nhân viêm loét dạ dày tá tràng hay gặp nhất là nhiễm vi khuẩn helicobacter pylori, thứ hai là rượu bia, thuốc lá và thuốc giảm đau (các loại giảm đau NSAID như ibuprofen, diclofenac, meloxicam...) và nhóm nguyên nhân thứ 3 là chế độ ăn uống không điều độ, stress căng thẳng. Nếu bạn đã xác định được stress là yếu tố thúc đẩy triệu chứng trào ngược và viêm dạ dày thì bạn cố gắng hạn chế tối đa tình trạng căng thẳng.

Trân trọng!

Tôi có đi nội soi, kết quả là bị viêm sung huyết niêm mạc dạ dày mức độ vừa, có triệu chứng ợ hơi, ợ chua, đôi khi tối ngủ ngon giấc khi gật mình dậy thì tim đập nhanh, lúc đó hồi hộp, lo lắng suy nghĩ đến chết chó, tay đổ mồ hôi, bụng đầy hơi nên ợ liên tục, có khi bị ...

Nguyễn Tấn Quốc, 42 tuổi, 1358 ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

BS.CKI Huỳnh Văn Trung

Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh TP HCM

Chào anh Quốc,

Hiện triệu chứng của anh liên quan tổn thương niêm mạc dạ dày kết hợp tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Tiếc là không biết được toa thuốc anh đang sử dụng, thói quen ăn uống như rượu bia thuốc lá, thể trạng có béo phì, ăn uống trễ về đêm hay không, nên không thể tư vấn rõ hơn. Anh nên thăm khám lại sớm về vấn đề này. Anh có thể liên hệ tổng đài 02871026789 để đặt lịch khám phù hợp thời gian.

Cảm ơn và chúc anh nhanh hồi phục!

Tôi đã nội soi 5 lần, kết quả là tôi bị viêm hang vị tái lại nhiều lần. Sáng sớm tôi có đi đại tiện như mọi lần sau đó ăn sáng xong lại phải đi lần nữa, phân nát. Vậy cho tôi hỏi có phải do bị dạ dày hay bị tá tràng? Tôi phải làm sao? Cảm ơn bác sĩ.

Đoàn Anh Tâm, 45 tuổi, Trảng Bom, Đồng Nai

BS.CKI Huỳnh Văn Trung

Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh TP HCM

Chào Anh Tâm,

Hiện tình trạng của anh khả năng cao liên quan đại tràng nhiều hơn dạ dày. Anh nên thăm khám tại cơ sở y tế có thực hiện nội soi đại tràng nhằm loại trừ các tổn thương trong đại tràng như viêm loét, u bướu hay polyp.... Nếu nội soi đại tràng trong giới hạn bình thường, Bác sĩ sẽ kết hợp khám và hỏi bênh sử để đánh giá xem có phải là hội chứng ruột kích thích hay không.

Chúc Anh Tâm mau khỏe!

Trào ngược thực quản có chữa hết được không?

Nguyen Nam, 42 tuổi, 54-56 Nguyễn Trãi Q1