VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Thứ ba, 2/7/2024

Cháu nội soi ở bệnh viện thì phát hiện viêm dạ dày hang vị, viêm chợt nhẹ đại tràng. Ngoài ra cháu còn mắc bệnh trầm cảm 10 năm, vẫn đang dùng thuốc. Cháu thông thường đi ngoài một lần, nhưng phân nát không có máu. Bác sĩ bảo cháu bị co thắt đại tràng, đầu óc căng thẳng là cháu lại buồn đi vệ ...

Nguyễn Gia Khánh, 35 tuổi, Hà Đông, Hà Nội

Cho em hỏi trào ngược dạ dày gây loét thực quản có làm tăng huyết áp không ạ?

Trần Hiệp, 31 tuổi, 44 đường 79, Q.9

Em lúc nào cũng đắng miệng. Mất vị giác và hay bị sốt vào buổi chiều. Em đi khám ở bệnh viện, bác sĩ bảo trào ngược dạ dày và cho uống thuốc liệu trình hai tháng nhưng không thấy đỡ chút nào, mong bác sĩ tư vấn giúp.

Nguyễn Văn Tý, 61 tuổi, Xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Tôi năm nay 44 tuổi. Khoảng 2 tháng nay, tôi đi đại tiện buổi sáng thì thấy hiện tượng nổi váng như bèo tấm, có hôm thì bình thường. Ngày tôi chỉ đi đại tiện một lần, đều đặn vào mỗi buổi sáng, không đau bụng hay sôi bụng gì cả. Tôi rất mong các bác sĩ chẩn đoán và tư vấn giúp tôi. Tôi ...

Nguyễn Mạnh Quỳnh, 44 tuổi, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tôi đi nội soi dạ dày và được chuẩn đoán là viêm trượt xung huyết hang môn vị theo phân loại Sydney cải tiến và HP dương tính. Tôi uống thuốc kháng sinh theo đơn được một tuần nhưng thấy vẫn đi đại tiện phân đen và đầy tức thượng vị khi ăn, vậy có cần phải đổi thuốc không bác sĩ?

Nguyễn Anh Cường, 37 tuổi, 29B đường D9, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM

Tôi bị viêm trợt hàng vị đã 17 năm, năm nào cũng nội soi và không có HP. Năm nào cũng uống thuốc theo đơn nhưng không khỏi, riêng 2021 soi hai lần, hiện rất hay đau dạ dày lúc nào cũng cảm giác khó chịu. Vậy theo bác sĩ bây giờ phải khám và điều trị ở đâu cho khỏi dứt điểm. Xin cám ...

Tạ Văn Khuê, 59 tuổi, Hải Phòng

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Xin chào chú!

Xem chừng chú bị bệnh dạ dày tái phát nhiều lần, nhiều năm nay, như vậy chúng ta cần xem lại đầy đủ những yếu tố gì có thể làm dễ tái phát lại bệnh. Khi hiểu được các yếu tố đó, cắt giảm nó thì bệnh mới đỡ hơn và không tái diễn. Thông thường bác sĩ hay hỏi về tiền sử điều trị các bệnh kèm theo, thói quen sinh hoạt, ăn uống, trạng thái tinh thần, tâm lý... Chú nên đi khám với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và mang theo các hồ sơ cũ nếu còn lưu giữ. Chú có thể tham khảo BVĐK Tâm Anh để đến khám và điều trị.

Trân trọng!

Tôi bị đau bụng trên bên phải lan lên ngực, ợ hơi nhiều đôi khi buồn nôn, ấn vào có điểm đau rất rõ. Nội soi dạ dày ở bệnh viện bác sĩ kết luận là viêm dạ day, làm test có vi khuẩn HP. Bác sĩ kê đơn thuốc về uống nhưng triệu chứng này không hết mặc dù tôi rất tuân thủ ...

Dương Thị Hương, 59 tuổi, Ngõ 134 Lê Trọng Tấn, Hà Nội

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Xin chào cô Hương!

Cô nên tái khám và xem xét làm thêm siêu âm ổ bụng, chụp X-quang ngực vì triệu chứng của cô là đau hạ sườn phải và lan lên ngực để khảo sát gan, mật và lồng ngực xem có vấn đề gì không. Nếu vẫn không thấy bất thường ở cơ quan khác, thì bác sĩ sẽ có thể đổi thuốc khác cho cô.

Chúc cô mau khỏe!

Tôi bị viêm hang vị dạ dày (viêm trợt rải rác niêm mạc hang vị), từ 2017 đến 2020 tôi đều đến bệnh viện để nội soi. Sau đó đều uống thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ. Tuy nhiên bệnh không thấy khỏi (có đỡ đôi chút), hiện tại vẫn thấy khó chịu ở vùng thượng vị (ngay vùng gan tụy), đi siêu âm ...

Van Nhiem Nguyen, 60 tuổi, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Xin chào chú!

Trường hợp của chú cần khám lại với bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa. Khi đi khám chú có thể mang theo các đơn thuốc cũ đã uống và các kết quả khám xét trước đây để bác sĩ khám và xem xét những thuốc nào thích hợp cho chú nhé.

Chúc chú mau khỏe!

Dạ dày, tiêu hóa của tôi rất tốt, và chưa bao giờ tôi bị đau dạ dày. Tôi mới làm xét nghiệm máu tổng thể ngày 23/2 vừa rồi và có chỉ số HP trong máu là HP IgG: 107.96 và HP IgM: 7.27. Vậy có phải tôi bị nhiễm vi khuẩn HP không và tôi có cần phải đi nội soi dạ dày không. ...

Nguyễn Thị Mai Hoa, 40 tuổi, Quận Tân Phú, TP HCM

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Xin chào!

Chị năm nay 40 tuổi, chị có quan tâm đến việc nhiễm HP để xét nghiệm máu! Tuy nhiên, việc xét nghiệm máu ít cho thấy ý nghĩa trong việc chữa trị HP. Trừ khi người bệnh bị loét dạ dày - tá tràng nặng gây chảy máu cần hồi sức, không thể làm xét nghiệm HP trong lúc nội soi, đành phải chọn cách xét nghiệm máu. Vậy trường hợp của chị, xét nghiệm máu HP không giúp ích gì cho quyết định chữa trị hay không. Ở độ tuổi chị thì nên nội soi dạ dày qua đó có thể kiểm chứng HP có hay không và xem xét điều trị chị nhé!

Chúc chị mau khỏe!

Tôi thường có cảm giác khó chịu phần bụng dưới bên phải, đại tiện bình thường, phân không lỏng, không nát, không đổi màu. Siêu âm vùng bụng thì không phát hiện vấn đề gì, đi khám bệnh nhiều không ra bệnh. Vậy tôi có cần nội soi hay không bác sĩ?

Lưu Trần Việt Trinh, 44 tuổi, Cái khế, Ninh Kiều, Cần Thơ

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào chị!

Trường hợp của chị nên nội soi đại tràng để kiểm tra xem có tổn thương gì không. Nếu nội soi bình thường thì chị mới yên tâm rằng không có bệnh liên quan đường ruột, mà có thể do các cơ quan khác như cơ thành bụng, buồng trứng phải... Vì vậy chị nên đi khám lại và đề nghị nôi soi đại tràng nhé!

Chúc chị mau khỏe!

Em thường xuyên đi ngoài phân bị lỏng, nát, thường xuyên ợ nóng, đặc biệt là khi ăn xôi hoặc bánh chưng. Xin bác sĩ tư vấn.

Lê Quốc Huy, 34 tuổi, Thành phố Pleiku, Gia Lai

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào bạn!

Bạn bị ợ nóng, có thể bị trào ngược dạ dày thực quản. Còn triệu chứng đi ngoài phân lỏng là do rối loạn chức năng hấp thu. Trước hết, bạn không nên ăn thức ăn chậm tiêu, thức ăn chua cay, có gaz, rượu, bia... và ăn không quá no, không để quá đói hoặc bỏ bữa. Tốt nhất, bạn sắp xếp đi thăm khám với bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa để có chẩn đoán chính xác và phương pháp điều trị phù hợp.

Trân trọng!

Tôi thường xuyên sôi bụng, ợ hơi, xì hơi, có lúc đau ở hạ sườn trái. Hiện tôi đang uống thuốc chống đông. Tôi có thể khám bệnh ở Bệnh viện Tâm Anh và đặt lịch hẹn trước được không? Xin cám ơn!

Bùi Tam, 74 tuổi, T3 Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Xin chào bác!

Tình trạng của bác cần khám với bác sĩ tiêu hóa. Bác có thể khám ở BV Tâm Anh và có thể đặt lịch hẹn trước bằng cách gọi đến số 0287 102 6789.

Trân trọng!

Tôi bị nhiễm khuẩn HP đã uống kháng sinh vài lần nhưng không hết khuẩn HP. Vậy giờ tôi phải làm như thế nào? Mong bác sĩ cho tôi phương pháp xử lý hiệu quả và triệt để khuẩn HP. Cám ơn bác sĩ nhiều.

Luật Nguyễn, 40 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội

BS.CKI Huỳnh Văn Trung

Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi Tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh TP HCM

Chào bạn!

Bạn cần mang theo hồ sơ đơn thuốc cũ và các kết quả khám cũ để bác sĩ thăm khám cho bạn có cơ sở đánh giá lại toàn bộ quá trình điều trị của bạn. Bạn nên đi khám lại với bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa để có phương án thích hợp nhé!

Trân trọng!

Xin bác sĩ cho biết bảng giá khám chữa bệnh của bệnh viện để tham khảo, ví dụ như giá trọn gói nội soi đại tràng là bao nhiêu, thủ tục ra sao, cần chuẩn bị gì? Xin cảm ơn.

dangluuvan2250, 72 tuổi, 287 Nơ Trang Long P13 Bình Thạnh

Cháu hay bị táo bón nên có bị trĩ. Mong bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị. Cảm ơn bác sĩ.

TRAN NGOC ANH, 33 tuổi, TP HCM

Em năm nay 33 tuổi, vào buổi sáng em thường đi ngoài phân lỏng. Sau khi uống rượu bia, sáng hôm sau đi ngoài vẫn phân lỏng. Em có uống men tiêu hoá nhưng hiệu quả không cao. Xin hỏi bác sĩ em bị bệnh gì và bệnh này ảnh hưởng gì và cách khắc phục ạ.

Nguyễn Nhật Linh, 33 tuổi, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào bạn!

Bạn bị rối loạn chức năng tiêu hóa và có liên quan đến rượu bia, các nguyên nhân khác tạm thời chưa rõ nên trước mắt bạn nên ngưng uống rượu bia và đi khám với bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa.

Trân trọng!

Em vừa uống xong liệu trình trị vi khuẩn HP như sau: hai tuần uống kháng sinh, hai tuần tiếp uống tiếp, dừng hai tuần test lại. Khi em vừa dừng thuốc thì triệu chứng miệng chua lại xuất hiện, bụng hơi sôi sau ăn, bị nghẹn cổ có đờm, cổ họng hay khô và khát nước. Phân đi có lúc bón (có vài giọt ...

Minh, 28 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào bạn!

Sau điều trị HP 2 tuần thì triệu chứng vẫn có thể còn do viêm dạ dày thực quản chưa khỏi hẳn, thêm nữa sau khi dùng kháng sinh diệt Hp thì dễ gây loạn khuẩn ruột. Vì vậy, bạn nên tiếp tục tái khám ngay để bác sĩ cho thêm các thuốc chữa triệu chứng. Khi nào ổn hết các triệu chứng thì bạn có thể ngừng thuốc để kiểm tra lại HP. Đi tiêu máu tươi có thể do nứt hậu môn và bón. Bạn nên ăn thức ăn nhiều chất xơ và uống đủ nước để tránh táo bón.

Về khả năng chữa khỏi HP, thì các nghiên cứu cho thấy khả năng diệt trừ HP lên đến 80-95%. Trong khi đó thuốc Đông Y hoặc thuốc Nam chưa thấy rõ ràng hiệu quả diệt HP. Bạn nên cân nhắc chọn lựa cách chữa trị hợp lý bảo vệ sức khỏe cho mình.

Chúc bạn mau khỏe!

Em đi khám và nội soi nhiều lần tại rất nhiều bệnh viện nhưng kết luận em bị xung huyết dạ dày va trào ngược dạ dày. Em đã uống thuốc rất nhiều, gần hai năm rồi nhưng bệnh vẫn không giảm. Em hay bị đau râm ran ngay chỗ thượng vị, giữa bụng và phía bên trái, đặc biệt ợ lên rất chua và ...

Trần Mạnh Dũng, 47 tuổi, 1/T 9 ấp Bình Đức 1, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào Anh,

Chúng tôi xin đồng cảm với những khó chịu mà anh Dũng phải chịu đựng vừa qua về bệnh của mình! Theo cá nhân tôi, có lẽ không có bệnh viện tốt nhất! Nhưng sẽ có những vị bác sĩ phù hợp và tốt nhất với anh, sẽ giúp anh cải thiện tình hình bệnh. Nhân đây, anh có thể tham khảo một nơi khác nơi cũ để thăm khám lại và điều trị. Ngoài ra, anh cũng nên kiên nhẫn để áp dụng đầy đủ các lời khuyên của bác sĩ về thuốc men và cả lối sống bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi, vận động và tinh thần. Ví dụ như trường hợp của anh không nên ăn bánh mì, ngũ cốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, dưa hấu, lê, bông cải... và nhiều loại khác có thể lên men khi ăn vào. Hy vọng anh sớm khỏi bệnh!

Nếu cần hỗ trợ đặt hẹn khám tại Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh, chị có thể liên hệ đến số 02871026789. Trân trọng!

Mình bị triệu chứng căng chướng bụng, ợ hơi, không ợ chua hai năm nay. Đã đi khám nội soi và siêu âm tại bệnh viện, chẩn đoán là trào ngược và viêm, uống thuốc một tháng không khỏi. Sau đó cũng đi khám và nội soi thêm hai lần, kết quả tương tự và uống thuốc cũng không khỏi. Xin bác sĩ tư vấn ...

Tuấn Phạm, 41 tuổi, Tổ 3, Vĩnh Điềm, Nha Trang

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào Anh,

Trường hợp của anh cần tái khám để bác sĩ xem xét lại có thể thay đổi thuốc, hoặc tư vấn thêm về cách ăn uống, sinh hoạt thể chất, ... Anh cũng cần biết, liệu trình điều trị bệnh có thể kéo dài đến 12 tuần tùy trường hợp. Nhiều trường hợp khó chữa trị, còn gọi là kháng trị, thì rất khó khăn. Nên anh cần kiên nhẫn thêm để áp dụng các phương pháp điều trị, kể cả các cách không dùng thuốc. Như giảm cân nặng, giảm vòng bụng, kiêng cữ hợp lý, ăn ngủ điều độ, tâm trạng bình ổn! Nếu anh vẫn chưa hài lòng nơi mình đã khám và chữa trị, anh có thể tham khảo nơi khác để khám và điều trị cho anh nhé! Trân trọng!

Năm nay tôi 65 tuổi và đã tiêm hai mũi vaccine Covid-19 không bị gì, nhưng sau khi tôi tiêm mũi ba khoảng 12 ngày thì tôi bị khó thở và có khi bị tắt đường thở, phải nhập viện cấp cứu để điều trị và được xác định là bị bệnh phổi bị tắc nghẽn. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi bệnh của tôi ...

Đoàn Văn Quý, 65 tuổi, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Bác sĩ Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Chào bạn!

Theo chúng tôi được biết thì chưa thấy mối tương quan giữa tiêm vacxin covid và bệnh phổi tắc nghẽn. Tuy nhiên, có thể là vacxin kích hoạt phản ứng co thắt phế quản trên một số cơ địa nhạy cảm, điều này cũng chỉ là dự đoán và không có bằng chứng. Vậy nên, chúng tôi khuyên người bệnh nên đến khám chuyên khoa hô hấp, bệnh phổi để kiểm tra lại và theo dõi tình trạng bệnh. Vấn đề mệt, khó thở có thể gặp trong nhiều bệnh lý của các cơ quan khác nhau như hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, thần kinh... Về phần chúng tôi, chuyên khoa tiêu hóa, cần loại trừ khả năng bệnh viêm dạ dày trào ngược sau khi đã thăm khám cẩn thận các chuyên khoa liên quan khác trước. Trong trường các cơ quan hô hấp và tim mạch không có vấn đề gì nghiêm trọng, chúng tối sẽ dùng nội soi để khảo sát thực quản dạ dày và có thể dùng các thuốc ức chế tiết axit dịch vị và thuốc chống trào ngược một thời gian và xem kết quả như thế nào. Sau cùng, xin khuyên cáo quý người bệnh nên khám chuyên khoa hô hấp và tim mạch trước tiên, sau đó khám thêm về tiêu hóa. Trân trọng!