VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Thứ sáu, 29/3/2024

Vợ chồng em đã hiếm muộn 3 năm, chồng em tinh trùng yếu. Em đã làm IVF 2 lần nhưng đều không được. Em có nên làm các xét nghiệm để tìm nguyên nhân thất bại không? Hiện nay, em còn 3 phôi ngày 2 loại trung bình thì có nên sàng lọc phôi không?

Nguyễn Thanh Hà, 27 tuổi, Bến Tre

Bác sĩ Ngô Đình Triệu Vỹ

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh, TP.HCM

Chào chị,

Trường hợp của chị đã có điều trị IVF tuy nhiên chưa thành công. Thông thường, chúng tôi cần khảo sát lại những thông tin của những chu kỳ trước chị đã điều trị. Một thông tin quý giá anh chị cung cấp là còn 2 phôi ngày 2 nên có lẽ trong chu kỳ điều trị sắp tới chúng tôi cố gắng nuôi những phôi anh chị đã tạo ra lên những giai đoạn cao hơn như phôi ngày 3, ngày 5. Một trong những nguyên nhân để khảo sát là chỉ định sàng lọc phôi sẽ được cân nhắc, tuy nhiên chúng tôi cần có những thông tin cụ thể hơn để đưa ra chỉ định này.

Anh có tình trạng tinh trùng yếu. Trong lần thăm khám tới, anh chị vui lòng mang theo các kết quả tinh dịch đồ để chúng tôi đánh giá mức độ tinh trùng như thế nào, có cần những can thiệp sâu hơn không. Tuy nhiên, đối với những kỹ thuật IVF hiện đại như hiện nay thì số lượng tinh trùng không phải vấn đề quá quan ngại đối với một cặp vợ chồng điều trị hiếm muộn. Chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật như ICSI, tiêm từng con tinh trùng vào từng noãn. Vì vậy, số lượng tinh trùng cần thiết không quá nhiều, anh chị không quá lo lắng.

Chúng tôi mong sớm gặp anh chị tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để có thể tư vấn chi tiết hơn. Thân mến!


tinh trùng yếu
 
 

Vợ chồng em đã "thả" hơn một năm nay, nhưng hiện vẫn chưa có tín hiệu gì. Công việc của em bận và thường xuyên phải sử dụng rượu bia thì có ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản hoặc có thể em và vợ em có vấn đề về sinh sản không? Nếu khám thì khám ở đâu uy tín, chi phí hết khoảng ...

Phạm Quang Thịnh, 31 tuổi, Tây Ninh

Bác sĩ Ngô Đình Triệu Vỹ

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh, TP.HCM

Chào anh,

Về việc sử dung rượu bia có ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản, thông thường ở những nam giới uống rượu bia nhiều các nghiên cứu ghi nhận có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Đây là một trong những thành phần gây ra tình trạng oxy hóa có thể làm tổn thương đến vật liệu di truyền là DNA của tinh trùng. Lời khuyên của chúng tôi là anh nên hạn chế rượu bia. Đồng thời nguyên nhân hiếm muộn có thể đến từ hai vợ chồng, nên cần khảo sát sâu hơn ở phía người vợ và người chồng.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVFTA-HCM), khi đi khám thì cả hia vợ chồng đều đươc thăm khám đồng thời với bác sĩ điều trị vô sinh nam và bác sĩ điều trị vô sinh nữ. Đối với người nam, bác sĩ sẽ chỉ định làm tinh dịch đồ, khám bộ phận sinh dục ngoài, kiểm tra sức khỏe. Người vợ được khám phụ khoa, đồng thời siêu âm, khảo sát số lượng trứng trên buồng trứng. Sau khi có những kết quả ban đầu, chúng tôi sẽ có những phương án điều trị cho hai vợ chồng. Về mặt chi phí, tôi xin hẹn anh chị ở thời gian gần nhất đến khám trực tiếp, khi đó chúng tôi có đầy đủ thông tin sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh chị về phương án và chi phí điều trị. Thân mến!

Điều trị vô sinh hiếm muộn