Các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ tăng bình quân từ 1.000 đến 1.800 đồng một cuốn.
Nhà xuất bản Giáo dục VN không tăng giá sách, trang 1 mỗi cuốn sẽ có thêm lời nhắn 'Hãy giữ gìn sách dành tặng cho học sinh lớp sau'.
Lần thứ hai lên tiếng tại Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải chia sẻ áy náy vì không quyết liệt kiến nghị chấm dứt tình trạng lãng phí.
Suốt năm năm tiểu học, có những cuốn sách con tôi hầu như không bao giờ mở ra ở nhà, trên lớp. Nhưng đó là những cuốn sách nằm trong danh mục bắt buộc trẻ phải có, do giáo viên yêu cầu.
Anh Alan Lê (48 tuổi, bang Mississippi, Mỹ) không phải mất tiền để mua sách cho hai con học ở trường tiểu học và THPT.
Bộ sách giáo khoa lớp 4 gồm 9 cuốn, giá 78.000 đồng, nhưng bộ sách trường con chị Minh yêu cầu tới 34 cuốn, giá gần 450.000 đồng.
Giáo viên không được sử dụng nội dung vượt quá chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình trong sách tham khảo để kiểm tra học sinh.
Chi phí phát hành sách giáo khoa hiện là 18-20%, dùng chiết khấu cho đại lý cấp dưới, tiếp thị, vận chuyển, kho bãi...
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ rõ có độc quyền của Nhà xuất bản Giáo dục và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là phải xóa độc quyền.
Làm sách giáo khoa đòi hỏi sự chuẩn mực, đầu tư lớn, rủi ro cao do phải cạnh tranh với bộ sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Yêu cầu giáo viên hướng dẫn học sinh không viết, vẽ vào sách nhằm hướng tới phương pháp dạy học tích cực.
7/12 cuốn sách giáo khoa lớp 6 in bài tập để học sinh điền trực tiếp và không sách nào có dòng lưu ý không viết vào đó.
Quy trình từ biên soạn đến phát hành khép kín, độc quyền đã hạn chế thúc đẩy cạnh tranh nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá sách giáo khoa...
Cách đây hơn mười năm, khi học ở Anh, con gái tôi không bao giờ mang sách vở khi đến trường và về nhà. Thay vào đó, chỉ là vài phiếu học tập để làm thêm cho vui. Cặp sách cũng rất nhẹ, chỉ giống một cái ví lớn, chứ không phải là cặp da hay ba lô nặng trịch.
Trước khi được phát hành khắp cả nước, sách giáo khoa được in thí điểm, dạy ở một số vùng miền trong 2 năm, sau đó chỉnh sửa, hoàn thiện.
Tổng giám đốc Hoàng Lê Bách khẳng định làm sách giáo khoa là nhiệm vụ chính trị, không mang lại lợi nhuận như dư luận đồn đoán.
Quan điểm của Bộ Giáo dục là sách giáo khoa cần được sử dụng, bảo quản tốt để có thể dùng lại khi cần thiết, tránh lãng phí.
Ngay sau khi đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại về tình trạng độc quyền xuất bản sách giáo khoa, Bộ Giáo dục đã thành lập đoàn kiểm tra.
Cho rằng sách giáo khoa dùng một lần là lãng phí, đại biểu kiến nghị thanh tra xem có lợi ích nhóm giữa biên soạn và nhà in sách không.