Ngày 17/6, trước thực trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các địa phương hiện nay, Bộ Y tế chỉ ra 5 lý do và các biện pháp khắc phục.
Sáng 17/6, nhiều người đến Viện Pasteur TP HCM tiêm phòng bệnh nhưng phải ra về vì nơi này chỉ còn một vài loại vaccine.
Theo Sở Y tế, thành phố không thiếu thuốc, hầu hết bệnh viện đã có kết quả đấu thầu, một vài cơ sở thiếu thuốc cục bộ trước đây hiện được cung ứng đủ.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thành phối hợp Sở Y tế đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư cho người tham gia bảo hiểm y tế, không để bệnh nhân phải tự mua sắm.
Hà NộiVào điều trị, mỗi bệnh nhân ung thư phải tự mua và cầm sẵn một chiếc kim luồn để được bác sĩ truyền dịch, do bệnh viện nhiều ngày nay thiếu thốn vật tư y tế.
Trước tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế, Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế và bệnh viện khẩn trương báo cáo nguyên nhân, từ đó tìm giải pháp tháo gỡ.
Quá tải bệnh viện là vấn đề nan giải của ngành y, nhưng mô hình bác sĩ gia đình chưa được quan tâm, thiếu cơ chế, theo đại biểu Lê Thu Hà.
TP HCMĐối thoại với Sở Y tế, nhiều nhân viên chuyên trách mua sắm vật tư, trang thiết bị tại các bệnh viện bày tỏ lo lắng, hoang mang vì "luôn sợ sai" trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay.
Nhiều bệnh viện ở Cần Thơ, Hậu Giang, Khánh Hòa, Phú Thọ... vài tháng qua thiếu một số thuốc, vật tư y tế do chậm đấu thầu mua sắm, ảnh hưởng quyền lợi bệnh nhân.
TP HCMNgày 9/6, máy chụp PET/CT tại Bệnh viện Ung bướu hoạt động trở lại sau hơn nửa năm gián đoạn vì thiếu thuốc phóng xạ.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ngày 3/6 thông báo gia hạn 4.631 thuốc nội, 1.427 thuốc ngoại và 193 vaccine, sinh phẩm y tế hết hạn trước ngày 30/6.
TP HCMẢnh hưởng của dịch Covid-19, lượng bệnh nhân tăng nhanh, nhiều thuốc chưa đăng gia hạn số đăng ký, một số thuốc hiếm không còn sản xuất... khiến một số bệnh viện gặp khó trong mua sắm thuốc.
TP HCMNếu chờ đợi hơn một tháng mới đến lượt chụp PET/CT, khối ung thư tuyến giáp của bà Nhàn, 45 tuổi, có nguy cơ tái phát nguy hiểm nên bác sĩ phải "đánh cược may rủi" bằng phương pháp xạ trị.
TP HCMLượng người bệnh đến Bệnh viện TP Thủ Đức khám tăng nhanh từ đầu năm 2022 khiến thuốc do BHYT chi trả bị thiếu.
Trước tình hình thiếu thuốc điều trị theo diện bảo hiểm y tế, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và cơ sở y tế mua sắm để kịp thời cung ứng thuốc.
Bộ Y tế chiều 29/4 giải thích sự việc thiếu thuốc chống thải ghép thận 10 ngày qua tại Bệnh viện Chợ Rẫy là không mong muốn, do công tác đấu thầu và đàm phán giá chưa có kết quả.
Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sẽ gửi công văn đề xuất Bảo hiểm Xã hội TP HCM tìm cách hoàn trả tiền bệnh nhân ghép thận đã mua ở ngoài khi bệnh viện thiếu thuốc trong khoảng 10 ngày qua.
TP HCMKhoảng 10 ngày nay, Bệnh viện Chợ Rẫy hết một số loại thuốc trong danh mục Bảo hiểm y tế chi trả, nhiều bệnh nhân ghép thận phải mua thuốc bên ngoài tốn 6-15 triệu đồng.
Gần 10.000 giấy đăng ký thuốc sẽ hết hạn vào cuối năm nay khiến thị trường có nguy cơ thiếu thuốc điều trị, tuy nhiên đến ngày 21/4 Bộ Y tế mới gia hạn hơn 200 giấy.
Số ca Covid-19 tại Tây Ninh một tuần qua tăng cao đột biến, mỗi ngày ghi nhận gần 1.000 ca, cơ sở y tế quá tải, hơn 14.700 F0 điều trị tại nhà.