Ngày 9/6, đối thoại trực tuyến với các nhân viên chuyên trách mua sắm vật tư, trang thiết bị tại các bệnh viện, lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cho biết muốn lắng nghe những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của họ trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế - công việc "rất nhạy cảm" hiện nay.
Nhiều bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư nói rằng đang phải đứng trước "hai yêu cầu chính đáng nhưng luôn đối nghịch nhau". Đó là phải đáp ứng yêu cầu của các nhà chuyên môn trong bệnh viện - luôn muốn có những vật tư, thiết bị y tế tốt nhất phục vụ bệnh nhân; đồng thời phải giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước (như các đoàn kiểm toán, thanh tra) về xây dựng giá dự toán khi đấu thầu mua sắm (đảm bảo giá mua phải thấp nhất).
Trưởng phòng vật tư, trang thiết bị của một bệnh viện cho biết: "Tôi là bác sĩ. Nếu được chọn, tôi thích làm chuyên môn hơn là công việc hiện tại. Vì trách nhiệm, chấp hành phân công của đơn vị nên tôi phải cố gắng làm đúng quy định". Tuy nhiên, các quy định đang không rõ ràng, các hướng dẫn chưa bao phủ hết các tình huống. Do vậy những người chuyên trách mua sắm vật tư, trang thiết bị đang rất áp lực, luôn lo lắng, đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian để kiểm tra, thẩm định hồ sơ... nhưng "vừa làm vừa sợ sai".
Tương tự, một cán bộ khác cũng chia sẻ "công việc không hề đơn giản" trong bối cảnh hành lang pháp lý - cụ thể là các thông tư hướng dẫn cho công tác mua sắm, chưa đáp ứng các tình huống trong thực tiễn.
Tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế đang xảy ra ở nhiều tỉnh thành, chủ yếu do công tác đấu thầu mua sắm chậm. Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng nhìn nhận những hoạt động về thanh tra, kiểm toán, điều tra trên phạm vi cả nước đã khiến các nhà quản lý bệnh viện lo lắng khi đấu thầu mua sắm. Ngoài ra, Nghị định 98/2021 của Chính phủ vừa ban hành có nhiều nội dung mới nên nhiều nhà thầu không kịp đáp ứng hồ sơ, giấy tờ theo quy định.
"Nỗi sợ này" từng được Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nêu ra tại phiên họp Quốc hội mới đây. Cả đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cũng cho hay "cán bộ y tế hiện rất hoang mang, loay hoay chưa tìm được lối đi, vì đi đâu cũng vướng, làm gì cũng có thể sai". Đấu thầu mua sắm trang thiết bị, thuốc đang là nỗi lo lớn nhất của đa số bệnh viện cả công lẫn tư.
Sau khi ghi nhận tâm tư của các nhân viên chuyên trách mua sắm vật tư, trang thiết bị, lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình xây dựng danh mục, cách lập dự toán, xây dựng cấu hình... nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng. Ngoài ra, Sở cũng đã trình UBND thành phố đề án thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế nhằm đảm bảo công tác này không bị gián đoạn.
Sau cuộc gặp với những người chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện, Sở Y tế TP HCM dự kiến duy trì chương trình Lắng nghe và trao đổi với nhân viên y tế. Từ những cuộc gặp này, Sở sẽ điều chỉnh những vấn đề chưa tốt, hoặc có giải pháp tạo động lực cho nhân viên y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.
Lê Phương