Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng Nhật Bản nên quen với việc oanh tạc cơ diễn tập gần vùng trời của mình.
Một tàu do thám Trung Quốc hoạt động cách bờ biển Alaska khoảng 160 km, có thể để theo dõi vụ thử hệ thống THAAD của Mỹ.
Trung Quốc dự kiến đóng hàng loạt khu trục hạm Type-055 để phục vụ chiến lược triển khai sức mạnh toàn cầu.
Quân số thường trực của Trung Quốc sẽ thu nhỏ từ 2,3 triệu xuống còn gần một triệu người, mức cắt giảm lớn nhất lịch sử nước này.
Trung tâm hậu cần tiền phương của hải quân Trung Quốc đặt tại khu vực Sừng châu Phi, dự kiến có quân số lên tới 10.000 người.
Một trong 5 tàu khu trục Type-052D của Trung Quốc kẹt giữa Ấn Độ Dương trong hai tuần qua, sau khi gặp hư hỏng động cơ.
Việc tàu ngầm Trung Quốc vượt qua đội tàu hộ tống và nổi lên gần tàu sân bay Mỹ năm 2006 khiến nhiều người bị sốc.
Các tiêm kích hạm J-15 cất hạ cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh với mô hình tên lửa diệt hạm YJ-83K dưới cánh.
Bắc Kinh tập trung chế tạo chiến hạm tàng hình đa năng trong ba năm tới, nhằm bảo vệ biên đội tàu sân bay khi tác chiến xa bờ.
Tàu hộ vệ Type-054A bắn thành công tên lửa Yu-8 từ ống phóng thẳng đứng, nhưng lại không thể đóng nắp bệ phóng sau đó.
Việc Trung Quốc phát triển các loại tàu ngầm hiện đại có độ ồn thấp sẽ đặt ra thách thức chiến lược cho Mỹ và đồng minh.
Trung Quốc triển khai tàu sân bay duy nhất tới Hong Kong để kỷ niệm 20 năm thu hồi đặc khu hành chính này.
Lớp Zumwalt của Mỹ có thiết kế tàng hình mang tính đột phá, trong khi Type-055 Trung Quốc lại có lợi thế về hỏa lực.
Trung Quốc đang phát triển một loạt tàu mới đóng vai trò trụ cột của hải quân trong tương lai.
Không quân Myanmar nhận bàn giao và bay thử tiêm kích FC-1 đầu tiên do nước này đặt mua từ Trung Quốc và Pakistan.
Một tập đoàn công nghệ Trung Quốc ra mắt UAV cùng hoạt động với số lượng lớn, thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tiêu diệt mục tiêu.
Máy bay quân sự Myanmar gặp nạn chiều nay là một trong 6 vận tải cơ Y-8F-200 do nước này mua từ Trung Quốc.
Trung Quốc phát triển tiêm kích FTC-2000 dựa trên thiết kế của MiG-21 để xuất khẩu tới Sudan.
Trung Quốc có thể đang nghiên cứu chế tạo các tàu ngầm và bán ngầm mang theo hàng trăm tên lửa sát cánh cùng cụm tàu sân bay.
Thiết giáp CS/VP3 được Kenya mua từ Trung Quốc liên tục hỏng hóc, thậm chí nổ tung khi trúng mìn của phiến quân khiến nhiều cảnh sát thiệt mạng.