Đàn chim lao thẳng vào chiếc J-15 đang cất cánh khiến động cơ máy bay bốc cháy, buộc phi công quay về hạ cánh khẩn cấp.
Động cơ turbine khí hạng nặng và radar AESA đa mảng thu phát là những công nghệ mới được Trung Quốc ứng dụng trên tàu sân bay Type-002.
Tập đoàn Norinco ra mắt xe thiết giáp VN17, tăng chủ lực VT-4 trang bị hệ thống phòng thủ chủ động GL-5.
Radar AN/SPY-6(V) với khả năng bám bắt số mục tiêu lớn có thể là khắc tinh với tên lửa đạn đạo diệt hạm DF-21 của Trung Quốc.
Một chiếc J-15 Trung Quốc bốc cháy do đâm phải chim khi cất cánh, nhưng phi công kịp đưa tiêm kích hạ cánh an toàn.
Một chiếc F-16 chuyên đóng vai quân địch của Mỹ lần đầu xuất hiện với màu sơn đen xám, tương tự tiêm kích tàng hình J-31 Trung Quốc.
Nhiều vũ khí trụ cột của Trung Quốc đều bị cho là sản phẩm sao chép từ công nghệ quân sự của nước khác.
Tháp chỉ huy trên một tàu ngầm Type-032 được nâng lên, cho thấy Bắc Kinh có thể thử nghiệm tên lửa đạn đạo thế hệ mới có kích thước lớn.
Trung Quốc biên chế chiếc Type-901 lớn gấp đôi các tàu trước đó, ngang ngửa tàu tiếp vận lớn nhất của hải quân Mỹ.
Giới chuyên gia nhận định Trung Quốc đang hiện đại hóa mạnh mẽ quân đội, nhưng chưa thể sánh ngang các cường quốc quân sự hàng đầu.
Bắc Kinh thành lập cơ quan nghiên cứu, phát triển công nghệ vũ khí hiện đại để tăng cường sức mạnh cạnh tranh với Washington.
Hàng không mẫu hạm Type-003 có lượng giãn nước hơn cả các siêu tàu sân bay lớn nhất của Mỹ hiện nay.
Các khẩu súng trường CQ-A5 được Trung Quốc chuyển giao cho Philippines chỉ có chế độ bắn phát một, không phù hợp với chiến trường Marawi.
Trung Quốc cho rằng việc chiến đấu cơ nước này chặn máy bay trinh sát Mỹ trên biển Hoa Đông là "hợp pháp và cần thiết".
Một tiêm kích J-10C Trung Quốc mang theo tên lửa đối không tầm xa chưa từng được biên chế.
Giám đốc dự án máy bay không người lái CH-5 cho biết loại khí tài này đã hội đủ điều kiện để bắt đầu sản xuất hàng loạt.
Trước khi tiến hành đợt cải tổ năm 2017, Trung Quốc đứng đầu thế giới với quân số thường trực 2,3 triệu người.
Bắc Kinh cắt giảm phần lớn quân số thường trực nhằm xây dựng lực lượng chiến đấu nhỏ gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Zhang Peimeng chạm đích trước tiêm kích phản lực FTC-2000G ở cự ly 100 m nhờ khả năng bứt tốc vượt trội.
Máy bay không người lái CH-5 của Trung Quốc có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát kéo dài 60 giờ với tầm bay 10.000 km.