Toà phúc thẩm tuyên Vi Văn Phượng án chung thân, trong khi VKS đề nghị huỷ án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại do căn cứ buộc tội "chưa thuyết phục, còn nhiều mâu thuẫn".
Tại tòa, hai điều tra viên phủ nhận tố cáo của bị cáo Vi Văn Phượng, người 3 lần kêu oan bản án tử hình vì giết mẹ, về việc bị dùng nhục hình ép cung, bắt nhận tội.
Ông Vi Văn Phượng 3 lần bị tuyên án tử hình với cáo buộc giết mẹ đẻ vì mâu thuẫn vay 1,5 chỉ vàng, hôm nay tiếp tục được tòa xét kháng cáo kêu oan.
TAND Cấp cao hoãn xét xử kháng cáo kêu oan của Vi Văn Phượng về cáo buộc giết mẹ, do vắng ba nhân chứng.
Ông Vi Văn Phượng, người 3 lần bị tuyên tử hình với cáo buộc giết mẹ ruột sau mâu thuẫn vay vàng, tiếp tục kêu oan, đề nghị lần thứ hai xét xử phúc thẩm.
Ngày 19/8, trong phiên sơ thẩm lần hai, Vi Văn Phượng (51 tuổi) tiếp tục bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên án tử hình về hành vi giết mẹ.
Hôm nay, TAND tỉnh Bắc Giang mở lại phiên sơ thẩm xét xử Vi Văn Phượng (51 tuổi, hai lần bị kết án tử hình) về hành vi giết mẹ.
Tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm, TAND Bắc Giang đều tuyên án tử hình với Vi Văn Phượng với cáo buộc giết mẹ già.
Tòa Tối cao chỉ ra nhiều căn cứ chưa vững chắc trong việc tuyên án tử hình với Vi Văn Phượng về hành vi giết mẹ già.