Ho dai dẳng, hụt hơi, đau ngực, ho ra máu, liên tục bị viêm phổi... có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi.
Ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất ở đàn ông Việt Nam, tỷ lệ mắc mới và tử vong gần như ngang nhau và đến 90% người bệnh không qua khỏi.
Ung thư phổi, dạ dày và gan phổ biến nhất ở nam giới nước ta, được xếp vào nhóm khó sàng lọc phát hiện sớm.
Ho kéo dài, sụt cân nhanh, nhiễm trùng mạn tính, đau xương, sưng mặt và cổ... là những dấu hiệu sớm.
Bradley Lowery 5 tuổi, một cổ động viên nhiệt thành CLB bóng đá Sunderland (Anh), bị ung thư giai đoạn cuối đã ra sân ghi bàn cho đội nhà trong trận đấu với Chelsea.
Ho kéo dài kèm đau tức ngực, thở khò khè, ho ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân và nhiễm trùng phổi là dấu hiệu của ung thư phổi, theo Nucleus Medical.
Theo bạn thuốc lá có phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến ung thư phổi và triệu chứng của căn bệnh này là gì?
Người không hút thuốc vẫn bị ung thư phổi nếu tiếp xúc với khí độc, ở trong khu vực đầy khói thuốc hoặc mang gen đột biến.
Bỏ hút thuốc lá rượu bia, tránh khí randon và các hóa chất độc hại, uống trà xanh và bổ sung thêm vitamin E...
Mỗi năm Việt Nam có khoảng 22.000 ca mới ung thư phổi và 19.500 bệnh nhân tử vong, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở nam giới.
5 năm sau khi phát hiện ung thư phổi di căn, bác sĩ Đỗ Quốc Hùng ở Viện Tim mạch Quốc gia (Hà Nội) vẫn sống khoẻ, đi làm, trồng hoa, xem phim hài, tập thiền, tự nấu cơm mang đi ăn trưa…
Bệnh ung thư phổi đe dọa mạng sống của nhiều nghệ sĩ Việt gần đây, có thể nhận biết sớm từ những dấu hiệu đặc trưng như ho, khó thở, khan tiếng, rối loạn đông máu, hiện tượng ngón tay dùi trống.
Ung thư phổi là loại ung thư gây tử vong hàng đầu, gặp phổ biến ở độ tuổi từ 45 đến 70.
Không có biểu hiện đau đớn gì ngoài ho kéo dài, chụp phim phổi bác sĩ Đỗ Quốc Hùng ở Viện Tim mạch Quốc gia (Hà Nội) phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn muộn.
Ung thư phổi là loại ung thư nguy hiểm hàng đầu, có tỷ lệ tử vong cao nhưng cũng dễ phòng tránh.
Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, sơ Cecilia (Argentina) trút hơi thở cuối cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Thường xuyên ho, khó thở, đau ở vùng ngực, ăn không ngon, giảm cân không rõ nguyên nhân, bỗng nhiên thay đổi giọng nói... cảnh báo ung thư phổi.
Từ phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, giới y học đã tiến đến sử dụng liệu pháp kháng sinh mạch - một phát minh có tính cách mạng trong lĩnh vực điều trị ung thư.
Theo một nghiên cứu mới, người ăn nhiều thực phẩm chứa bột đường như bánh mì, gạo trắng có nguy cơ cao bị ung thư phổi dù không hút thuốc.