Một trang Facebook đã tiết lộ sự thật không tô vẽ về cuộc sống trong những gia đình có con nhỏ.
Tương tác cùng bố mẹ, các loại đồ chơi như thú nhồi bông, sách, bóng... có thể giúp trẻ phát triển các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.
Học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tham gia thi "Nét vẽ xanh" với thể loại tranh tập thể trên khung vải bố, tranh dành cho trẻ khiếm thị...
Thú nhồi bông hay búp bê biết nói, biết hát, biết ra lệnh qua nút bấm sẽ chỉ đạo trong cuộc chơi, trong khi vai trò này lẽ ra phải thuộc về trẻ.
Các món bé có thể tháo rời, lắp ghép, vật liệu thủ công như sáp, bút lông... đều giúp phát triển các kỹ năng và khám phá cuộc sống.
Bàn phím MacBook Air bị vẽ bẩn, thỏi son bị cắn nham nhở, chứng chỉ tốt nghiệp tan tành thành những mảnh vụn... bởi sự nghịch phá của đứa con tuổi mầm non.
Kho đồ chơi của các em nhỏ khắp thế giới qua những thước ảnh chân thực và sinh động của nhiếp ảnh gia người Italy Gabriele Galimberti.
Gene “bạo lực” khiến trẻ nghiện games như nghiện ma túy và có thể liên quan tới Hội chứng tăng động giảm chú ý (ADHD).
Trong những ngày rét mướt, mưa gió hoặc khi bé ốm, không thể ra ngoài trời, những trò này giúp bé vui và mẹ cũng rảnh hơn.
Tại sân chơi của khu tập thể, một bé 2 tuổi đang chơi, xe scooter để đó không dùng đến, bé khác muốn mượn. Người mẹ nói: "Con cho bạn mượn xe nhé?". "Không. Xe của con", cậu bé trả lời.
Bé trai nhà tôi vừa tròn 1 tuổi. Cháu rất hiếu động, thích khám phá mọi thứ và đặc biệt rất hay sà vào chỗ có phích điện, ổ điện và quạt đang chạy để nghịch. Có cách nào hiệu quả để bé tránh xa những chỗ này không?
Khi còn nhỏ, nhận thức của trẻ chủ yếu là không chủ động, khả năng tập trung chú ý không cao. Sau 3 tuổi, khối lượng chú ý của bé tăng lên và bắt đầu hình thành chú ý có chủ định.
Hàng nghìn trẻ đã có chuyến hành trình kỳ thú vào thế giới trí não, thử sức với các trò chơi trí tuệ tại TP HCM ngày 2/8.
Các nghiên cứu cho thấy bố mẹ hay chuyện nuôi dạy con thông minh. Hãy thử những cách đơn giản dưới đây để nuôi dưỡng kỹ năng ngôn ngữ của trẻ.
Đối với trẻ 1-3 tuổi, phụ huynh nên tạo cơ hội cho các em chơi những trò chơi có tính tư duy, giải quyết tình huống đơn giản, chẳng hạn yêu cầu bé dùng chiếc que để khều lấy một trái banh trong gầm tủ, sau đó di chuyển trái banh lên bàn...
Ngắm sao, đi thăm một trạm lính cứu hỏa, làm tình nguyện viên, sáng tạo đồ thủ công... là những hoạt động mang lại tiếng cười cho trẻ và sự gắn kết cho gia đình.
Cho bé tham gia những trò chơi liên quan đến trí nhớ như xếp hình, gọi tên đồ vật... Trước khi tiếp xúc với đồ chơi, người lớn đưa ra những câu đố, câu hỏi liên quan đến đồ vật để rèn luyện khả năng nhớ của trẻ.
Cha mẹ nên tập cho trẻ nói thường xuyên, đồng thời tạo cơ hội để bé tiếp xúc với nhiều sự vật, hiện tượng, tình huống để tăng vốn từ vựng. Bên cạnh đó, nên đọc sách báo cho bé nghe để giúp hình thành thói quen đọc sách từ nhỏ.
Con trai tôi 6 tuổi, vừa học xong lớp 1. Thi xong và nghỉ hè, tôi cho con được nghỉ ngơi, xả hơi, nhưng mấy ngày nay cháy hay ngồi lỳ chơi game, mẹ nhờ làm việc gì hay giục ăn cơm cũng không đứng dậy.
Con trai tôi 8 tuổi, rất thích đá bóng. Từ hôm nghỉ hè, chiều nào cháu cũng ra sân khu tập thể đá với các bạn. Và hầu như hôm nào cháu cũng bị thương, hết bàn chân đến bọng chân, đùi, có khi ở mặt.