Triều Tiên hôm nay cho biết có khoảng 4,7 triệu sinh viên và công nhân tình nguyện nhập ngũ sau khi nước này tuyên bố trả đũa Mỹ.
Seoul nói Washington sẽ triển khai thêm khí tài quân sự chiến lược gần bán đảo Triều Tiên bắt đầu từ năm nay.
Hàn Quốc cho rằng tin tặc Triều Tiên đã gửi email chứa phần mềm độc hại nhằm tấn công sàn tiền ảo.
Triều Tiên nhiều khả năng sẽ thử tên lửa hạt nhân trên Thái Bình Dương để chứng tỏ tiềm lực, cũng như học theo các cường quốc trong quá khứ.
Đe dọa bắn hạ máy bay Mỹ của Triều Tiên làm sống dậy vụ Bình Nhưỡng bắn hạ một trinh sát cơ Washington của năm 1969, khiến 31 người chết.
Hệ thống cảnh giới tiền phương sẽ phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), sau đó cung cấp tham số mục tiêu cho đạn đánh chặn.
Chuyên gia lo ngại Triều Tiên có thể bán vũ khí hóa học cho phiến quân cực đoan do chịu áp lực vì các lệnh trừng phạt.
Lầu Năm Góc ước tính ít nhất 20.000 người Hàn Quốc sẽ thiệt mạng mỗi ngày nếu nổ ra Chiến tranh Triều Tiên lần hai.
Bắc Kinh, Bình Nhưỡng được cho là khó tổ chức tiếp xúc cấp cao do kênh này đã bị gián đoạn, liên quan chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Hàn Quốc kêu gọi Mỹ giúp giảm căng thẳng với Triều Tiên, cho rằng Washington và Seoul cần phối hợp để ứng phó tình hình.
Triều Tiên tố Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên chiến và Bình Nhưỡng có quyền đáp trả, như bắn hạ oanh tạc cơ chiến lược của Washington nếu cần.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Triều Tiên thực hiện lời đe dọa thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương sẽ là hành động vô trách nhiệm "gây sốc".
Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế trong vấn đề Triều Tiên, sau khi Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Kim Jong-un "sẽ không trụ được lâu".
Mỹ đối mặt nguy cơ suy giảm vị thế ở châu Á khi Triều Tiên có khả năng đáp trả và răn đe hạt nhân chiến lược đáng tin cậy.
Lá chắn phòng thủ Mỹ khó lòng bắn hạ tên lửa Triều Tiên trong giai đoạn tăng độ cao, đồng thời chưa hề được kiểm chứng trong thực chiến.
Khảo sát cho thấy phần lớn người Mỹ phản đối hành động đánh phủ đầu nhằm vào Triều Tiên, chỉ ủng hộ việc đáp trả khi Mỹ bị tấn công.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng Tổng thống Trump muốn tránh chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên và sẽ làm mọi thứ có thể để tránh xung đột.
Một ủy ban Triều Tiên gửi thư lên án tổng thống Mỹ tới quốc hội các nước khác, kêu gọi lập mặt trận đối phó Washington.
Triều Tiên nhấn mạnh Mỹ không nên coi nhẹ lời đe dọa cho Trump "nếm mùi lửa" của Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên vì đã biết chắc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân.