Lãnh đạo Chính phủ đề nghị trong năm 2026 các cơ quan tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương.
Theo quy định mới của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ không còn chức năng kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời giảm số đơn vị trực thuộc từ 18 xuống 17.
Chính phủ quy định đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã chỉ được xây dựng khi có ít nhất 50% tổng số hộ dân tán thành.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức lại đảng bộ công ty mẹ của 18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty và 4 đảng bộ ngân hàng thương mại nhà nước.
Theo báo cáo của Chính phủ, sau sắp xếp bộ máy, tổng số biên chế giảm 145.000 công chức, viên chức, tiết kiệm được 39.000 tỷ đồng chi thường xuyên mỗi năm.
TP HCM tính phương án đào tạo lại, luân chuyển, cho cấp xã chủ động tuyển người để khắc phục tình trạng thừa cán bộ nhưng thiếu người có chuyên môn.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn đánh giá cán bộ diện Chính phủ quản lý theo từng tháng, quý và năm để tăng tính chủ động, trách nhiệm trong thực thi công vụ.
Chính phủ yêu cầu địa phương rà soát, đánh giá cán bộ, công chức cấp xã để cho nghỉ theo chế độ với những người không đáp ứng yêu cầu công việc.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết trước 15/10 sẽ hoàn tất chi trả chế độ cho 36.542 người nghỉ hưu sớm theo chủ trương tinh gọn bộ máy.
Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu sắp xếp lại hệ thống giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước; trong đó sáp nhập hoặc giải thể các trường đại học không đạt chuẩn.
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương nghiên cứu sắp xếp hệ thống trường học, bệnh viện công lập và tinh gọn đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18.
Từ ngày 17/9, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính có thể được trợ cấp một lần tối đa 24 tháng lương.
Cán bộ, công chức, người lao động đi làm xa do ảnh hưởng bởi sáp nhập tỉnh sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà từ 4,8 đến 10,4 triệu đồng mỗi tháng.
Ban Chỉ đạo của Chính phủ cho biết có tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức né tránh công việc, lợi dụng chính sách để xin nghỉ hưu trước tuổi.
Thống kê của Bộ Nội vụ đến 19/8 đã có 94.000 người có quyết định thôi việc, trong đó 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc, hơn 50.000 người nhận tiền chi trả.
Nhà cách cơ quan hơn 60 km, phần lớn công chức ở địa phương sáp nhập góp tiền thuê phòng trọ, thuê ôtô đi làm, chi phí khoảng 2-4 triệu đồng mỗi tháng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu xử lý dứt điểm chính sách với cán bộ, công chức chịu ảnh hưởng từ sắp xếp tổ chức trước ngày 31/8, không để tồn đọng kéo dài.
Ở tuổi 36, Thu Hoài lại một lần cầm CV, hồi hộp bước vào phòng phỏng vấn cho vị trí cán bộ bán trú một trường học tư nhân ở Đà Nẵng.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ tham mưu đẩy mạnh phân cấp cho địa phương theo hướng linh hoạt vì "chiếc áo" của Hà Nội phải khác với vùng sâu.
Đến cuối tháng 7, cả nước có 41.000 cán bộ, công chức, viên chức đã nhận được tiền trợ cấp nghỉ hưu và thôi việc do tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị.