Quốc hội thận trọng lựa chọn phương án thủy điện Sơn La “Nếu đập Sơn La vỡ, chiếc xe tăng 4 tấn ở Sơn Tây sẽ bị thổi bay như lá vàng. Sau 30 phút, toàn đồng bằng Bắc Bộ chìm sâu 4-60 m, cướp đi sinh mạng 15 triệu người”. Khuôn mặt các đại biểu trở nên đăm chiêu sau lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Khá, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, an ninh của Quốc hội.
Chuẩn bị trình Quốc hội Dự án Thủy điện Sơn La thấp Sau khi đã được Bộ Chính trị xem xét, tại kỳ họp thứ hai sắp tới Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua dự án thủy điện Sơn La theo phương án sơ đồ 3 bậc gồm Hòa Bình - Sơn La thấp (tuyến Pa Vinh) và Lai Châu (tuyến Nậm Nhùn), với mực nước dâng bình thường 215 m.
Chọn phương án xây dựng Thủy điện Sơn La thấp Chính phủ đã đưa ra quyết định này chiều qua, trong buổi làm việc thứ hai của phiên họp thường kỳ tháng 9. Phương án Sơn La thấp nằm trong sơ đồ ba bậc thang: Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Sơn La thấp 205-215 m và Thủy điện Lai Châu 295 m.
Tháng 8 hoàn tất phương án di dân thủy điện Sơn La Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ, ngành, địa phương, nhằm hoàn tất hồ sơ dự án thủy điện Sơn La để quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 2. Tổng công ty Điện lực Việt Nam sớm hoàn thành hồ sơ để tổ chức thẩm định, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét vào tháng 8 tới.
Thủy điện Sơn La: Cao hay thấp lợi hơn? Công trình thủy điện Sơn La đang dần đến hồi ngã ngũ. Chính phủ, trước sự phản đối quyết liệt của giới khoa học với phương án Sơn La cao (265 m) như tính không an toàn, không an ninh và ảnh hưởng nghiêm trọng môi sinh, đã thống nhất chọn Sơn La thấp (cao trình 215 m). Quyết định cuối cùng chỉ còn chờ Quốc hội.
Chưa thể trình Quốc hội dự án thủy điện Sơn La Sáng nay, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu thông báo, Chính phủ không thể hoàn tất báo cáo về dự án thủy điện Sơn La. Do đó, việc thảo luận về dự án này, cũng như thông qua nghị quyết về phương án xây dựng nhà máy thủy điện được rút bỏ.
Tổ chức nghiên cứu mới dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La Hôm qua, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 2 và nghe Báo cáo thẩm định bổ sung dự án thủy điện Sơn La theo nội dung Quốc hội yêu cầu, đóng góp cho dự thảo nghị định thay thế Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.
Thuỷ điện Sơn La có an toàn không? Tiến sĩ Vũ Minh Châu, Uỷ ban KH-CN&MT của Quốc hội cho rằng, vấn đề an toàn của Thuỷ điện Sơn La hiện chưa được quan tâm đúng mức, mặc dù nếu đập nước cao 265 m này bị vỡ, sẽ làm đập Hoà Bình bị vỡ theo, dẫn tới thảm hoạ lớn cho thủ đô và hạ du đồng bằng Bắc Bộ.
3 bước di dân, tái định cư của dự án Thuỷ điện Sơn La Phương án này được đưa ra trong cuộc hội thảo do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức vào ngày 5-6/9, tại thị xã Sơn La. Tham gia hội thảo có Bộ trưởng Công nghiệp Đặng Vũ Chư, đại diện các bộ ngành liên quan, lãnh đạo tỉnh Sơn La, Lai Châu và một số cán bộ khoa học.
Sẽ xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La Hôm qua (26/3), Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã làm việc với UBND tỉnh Sơn La về các công tác chuẩn bị thực hiện dự án công trình này. Dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2004.
Thuỷ điện Sơn La liệu có bị động đất đe doạ? Tại khu vực dự kiến xây dựng thuỷ điện Sơn La quan sát được 3 đới đứt gẫy: Phong Thổ, sông Đà và Sơn La. Trong đó, động đất mạnh nhất có thể xảy ra ở đới Sơn La, vào khoảng 6,8 độ richter. Với kỹ thuật chống động đất hiện đại thì những trận động đất với cường độ được dự báo như trên hoàn toàn không có khả năng đe dọa công trình thuỷ điện Sơn La trong tương lai.