Qua số liệu điều tra khảo sát, tại hơn 310 bản vùng ngập hồ Thuỷ điện Sơn La, gần 200 điểm có thể tiếp nhận dân tái định cư, số cư dân bị ảnh hưởng và phải di dời khoảng 100.000, thuộc 15 dân tộc thiểu số. Số cư dân này chủ yếu sống ở vùng sông nước, canh tác ruộng, nương, chăn nuôi đại gia súc. Trong số đồng bào phải di dời, dự kiến 85% sẽ được bố trí tái định cư ở các xã vùng III, vùng cao biên giới thuộc tỉnh Sơn La và Lai Châu.
Hội thảo đã thống nhất một số quan điểm, trong đó đảm bảo cho người dân tái định cư có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ, ổn định và phát triển trên nguyên tắc bố trí di dân chủ yếu trên địa bàn tỉnh Sơn La và Lai Châu. Trong số 100.000 dân phải di dời ra khỏi vùng ngập hồ Thuỷ điện Sơn La, cần chú trọng đào tạo nghề mới, nhất là lực lượng lao động trẻ để họ có tay nghề, trình độ chuyên môn tham gia xây dựng Thuỷ điện Sơn La; chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp thuần tuý sang lao động công nghiệp - dịch vụ, sản xuất hàng hoá. Đảm bảo giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đoàn kết giữa các dân tộc cùng xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, trước hết phải đảm bảo đất sản xuất cho đồng bào, xác định quy hoạch phương hướng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho phù hợp. Xây dựng điểm mẫu tái định cư với 2 hình thức: xen ghép với các khu dân cư nơi ở mới và tái định cư vùng tập trung ngay trong tháng 10. Tái định canh định cư cho đồng bào di chuyển khỏi vùng lòng hồ Sơn La gắn liền với phát triển môi trường sinh thái bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Cụ thể, phương án tái định cư chia làm 3 bước: Bước 1, từ nay đến năm 2005 quy hoạch xong điểm mẫu tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng và bắt đầu di dân thí điểm; bước 2 (2006-2010), phải di chuyển xong toàn bộ 100.000 dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ Thuỷ điện Sơn La; bước 3 (2011-2015), ổn định và phát triển đời sống của người dân khu tái định cư tốt hơn nơi ở cũ, trình độ dân trí, lao động tay nghề của người dân được nâng cao.
(Theo Lao Động)