Pháp lệnh về thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/7 tuy nhiên, xung quanh vấn đề này còn có nhiều ý kiến trái ngược. Trường hợp các cá nhân làm đại lý bảo hiểm là một ví dụ, họ có thu nhập rất cao nhưng chỉ đóng thuế 5% theo diện thuế thu nhập doanh nghiệp chứ không phải thu nhập cá nhân.
Tổng cục Thuế sẽ mở đợt kiểm tra việc thực hiện thuế thu nhập cá nhân ở các văn phòng đại diện nước ngoài nhằm siết chặt các biện pháp thu, hạn chế tình trạng trốn thuế của người nước ngoài làm việc tại VN.
Trao đổi với VnExpress về đề nghị nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập lên 5 triệu đồng đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đại diện các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều cho rằng, thay đổi này sẽ cải thiện môi trường đầu tư và tăng nguồn nhân lực cho các công ty.
Tổng cục phó Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) Nguyễn Thị Cúc cho biết, Bộ dự kiến mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân sẽ nâng lên thành 5 triệu đồng/tháng, thay vì 4 triệu đồng như dự thảo trước.