Sáng 4/4, UBND quận Bình Thạnh và Sở Giao thông công chính đã rà soát tiến độ di dời nhà dân và chống sạt lở cho khu dân cư thuộc khu phố 5, phường 25, quận Bình Thạnh, nằm ngay chân cầu Kinh. Đây là dự án đầu tiên chống xói lở khu vực bán đảo với tổng kinh phí khoảng 35 tỷ đồng.
Cầu Kinh Thanh Đa sẽ được làm mới và xây thêm cầu Kinh Thanh Đa 2 dẫn từ trung tâm thành phố sang bán đảo. Ngoài ra, 2-3 cây cầu vượt sông Sài Gòn và nhiều con đường sẽ được mở sang quận 2, Thủ Đức...
Lúc 0h30 rạng sáng 8/6, một vụ sạt lở ăn sâu vào bờ tới 15m đã xảy ra tại khu phố 4, phường 27 thuộc bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP HCM. Dòng nước sông Sài Gòn đã cuốn trôi toàn bộ hệ thống bờ kè vừa thi công hoàn chỉnh với chiều dài 41 m cùng với một ngôi nhà thủy tạ rộng 28 m2.
0h20 sáng nay, một dải đất rộng 10 m, dài 50 m trên bờ sông Thanh Đa trong khuôn viên biệt thự Lý Hoàng 762 Bình Quới, TP HCM, đã chìm xuống nước, mang theo một nhà thủy tạ.
Chiều 27/8, Lãnh đạo UBND TP HCM và các nhà khoa học đã đồng tình ủng hộ phương án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa bằng cách xây dựng kè bảo vệ bờ khu vực sông Sài Gòn với mặt cắt hiện trạng. Ưu điểm của phương án này là vì số vốn đầu tư khiêm tốn nhất.
Hôm qua, Sở Giao thông công chính thông báo 12 vị trí với tổng chiều dài hơn 3 km có khả năng sạt lở ở khu vực bán đảo Thanh Đa (thuộc các phường: 25, 26, 27, 28, quận Bình Thạnh, TP HCM).
18h chiều qua, 2 phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Văn Đua đã đến thị sát và thăm hỏi tình hình một số hộ dân trong khu vực sạt lở tại cầu Kinh Thanh Đa, phường 26, quận Bình Thạnh.
Tối qua, 2 căn nhà nữa ở khu vực Thanh Đa (phường 26, quận Bình Thạnh) đã bị chìm xuống dòng sông (trong đó có 1 căn chỉ bị sạt phần phía sau nhà). Đây là lần thứ 2 trong ngày, tai nạn về sạt lở bờ sông diễn ra ở khu vực này.
Rạng sáng nay, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Thanh Đa (phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM). Theo điều tra ban đầu, có ít nhất 5 căn nhà bị nhấn chìm xuống lòng sông và 10 căn nhà khác bị ảnh hưởng.
Giải pháp để chống sạt lở đất ở bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP HCM được nhiều cơ quan cùng đưa ra là tiến hành kè đá. Trước mắt, UBND thành phố quyết định triển khai việc di dời nhà dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Sáng nay, ông Vũ Ngọc Luyện, Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi 2, đã trình bày các phương án chống sạt lở khu vực bán đảo Thanh Đa. Trong đó, phương án mở rộng kênh Thanh Đa được cho là khả thi hơn cả.
Ông Lý Phi Hậu, chủ biệt thự Lý Hoàng, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM, cho biết đã mời Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình thủy bộ làm bờ kè chắn sóng chống sạt lở ở bán đảo Thanh Đa thay vì chỉ đắp bao cát, đóng cọc như trước đây. Bờ kè sẽ làm với quy mô hiện đại, có lập phương án kỹ thuật và xin giấy phép thi công.
Đó là chỉ đạo của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP HCM Nguyễn Văn Đua trong cuộc họp chiều nay với các bên liên quan, bàn biện pháp xử lý 2 lô chung cư bị nghiêng ở bán đảo Thanh Đa. Kết quả khảo sát sẽ là căn cứ cho quyết định có di dời các hộ dân ở đây hay không.
Sáng nay, ông Ngô Quang Mãnh, Phó giám đốc Khu đường sông cho VnExpress biết, đơn vị này đã ký hợp đồng thuê Công ty tư vấn thủy lợi số 2 thiết kế dự án chống sạt lở bờ sông Sài Gòn, thời gian nghiên cứu là 8 tháng.
Hôm qua, UBND phường 27, TP HCM, đã cho người xuống tịch thu toàn bộ số vật liệu khi ông Lý Phi Hậu đang đóng cọc chống sạt lở ở khu vực biệt thự Lý Hoàng, bán đảo Thanh Đa. Về việc này, lãnh đạo thành phố lại có quan điểm khác.
Qua khảo sát thực địa tại bán đảo Thanh Đa, TP HCM, Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam phối hợp với Phân viện địa lý TP HCM và Viện Vật lý địa cầu Hà Nội, đã khẳng định: Địa chất yếu trong khi sông Sài Gòn lại có nhiều khúc cong nên ở các bờ lõm dễ bị xói lở.
Nhìn bên ngoài cũng dễ dàng nhận thấy các dãy nhà của lô chung cư số 4 và số 6 khu cư xá Thanh Đa (phường 27, Bình Thạnh, TP HCM), đang nghiêng dần vào nhau. Hiện trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa có cách khắc phục, vì người dân ở đây không chịu di dời.
Đó là nhận định của ông Vũ Ngọc Luyện, Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong buổi họp chiều qua về thực trạng sạt lở sông Sài Gòn - Thanh Đa tại TP HCM. Theo ông, điều đó khiến cho đất tại khu vực này ngày càng thấp xuống.
Tại cuộc họp chiều qua, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo quận Bình Thạnh phối hợp với các cơ quan chức năng di dời khẩn cấp những hộ dân trên ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện tại, khu vực này còn những dấu hiệu sẽ tiếp tục bị sạt lở.
Hôm qua, Khu đường sông thuộc Sở Giao thông công chính đã tiến hành khảo sát khu vực bị sạt lở đêm 29/6 tại bán đảo Thanh Đa. Kết quả cho thấy tình trạng sạt lở có thể tiếp tục xảy ra ở khu vực này.