Hiện không có người thiệt mạng hoặc bị thương. Tuy nhiên, nhiều tài sản của người dân đã bị nhấn chìm theo dòng nước và bị mất bởi kẻ gian hôi của.
Những người dân ở đây cho biết, cách đây hơn 1 tháng, tình trạng sạt lở đã diễn ra tương tự ở khu vực này, thường vào ban đêm. Chính quyền địa phương cũng đã có thông báo về nguy cơ sạt lở cao ở khu vực ven bờ kênh Thanh Đa (đoạn từ kênh Thanh Đa đến Cầu Bình Triệu) và có chính sách di dời hơn 100 hộ dân ra khỏi khu vực này. Song, đến nay công tác di dời vẫn chưa được giải quyết.
Theo ông Nguyễn Danh Thuần, trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Khu đường sông, Sở Giao thông công chính TP HCM, khu vực sạt lở nằm ở vị trí thượng nguồn kênh Thanh Đa. Đây cũng là vị trí nguy hiểm và khó lường nhất vì chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dòng chảy.
Về tình trạng nhà ở trong khu vực này, ông Thuần cho biết, hiện Khu đường sông đang tiến hành xác minh nhà ở trong khu vực này để thực hiện dự án mở rộng kênh Thanh Đa. Tương lai, hiện trạng sạt lở ở khu vực này sẽ giảm nếu dự án hoàn thành.
Tuấn Dũng