![]() |
Bờ kè tạm chắn sóng ở nhà hàng Lý Hoàng. |
Trao đổi với VnExpress, ông Mai Quốc Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, việc ông Hậu tự đắp bờ chắn sóng để chống sạt lở là nên làm. Phó chủ tịch nói: “Đây là nhiệm vụ của Nhà nước. Nhưng Nhà nước chưa có giải pháp, thì trước mắt người dân tự cứu mình. Đó là việc cần được khuyến khích”. Ông cũng khẳng định đề xuất về giải pháp cấp bách phòng chống sạt lở của Viện khoa học thuỷ lợi miền Nam và các cơ quan chuyên môn là đúng. Theo đó, biệt thự Lý Hoàng là khu vực có độ nguy hiểm sạt lở cấp 1, nếu
![]() |
Ông Mai Quốc Bình: 'Đó là việc làm rất cần được khuyến khích'. |
Trước khi tiến hành đắp bờ kè, ông Hậu có văn bản xin ý kiến của Phòng Quản lý đô thị, Khu đường sông và đã được cấp phép. “UBND quận ủng hộ việc người dân tự khắc phục thiên tai. Thậm chí về nguyên tắc, nếu có chủ quyền về đất, người dân được phép khôi phục tình trạng ban đầu”, ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ tịch UBND quận Bình Thạnh cũng khẳng định như vậy. Ông Hà cho biết thêm, quận sẽ kiểm tra thủ tục sở hữu đất của ông Lý Phi Hậu. “Nếu ông Hậu đã sở hữu, và khu vực sạt lở ảnh hưởng khu vực đất của ông, thì có quyền đắp bờ. Tuy nhiên, ông Hậu phải trình giải pháp về cách làm an toàn và khả thi thì quận mới cho thi công”, ông Hà cho biết.
Vừa qua, ông Hậu đã trình giấy sở hữu nhà đất lên cơ quan chức năng. Vấn đề duy nhất phường 27, quận Bình Thạnh, đòi hỏi hiện nay, là một thiết kế kỹ thuật. Tuy nhiên, ông Mai Quốc Bình cho rằng, đây chỉ là việc tạm che chắn, không phải là công trình, dự án, nên không thể đòi hỏi một phương án kỹ thuật.
Đặng Vỹ