Sông Hồng là trục xanh, cảnh quan, trục Hồ Tây - Ba Vì kết nối giữa đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh và Nhật Tân - Nội Bài là trục đô thị thông minh.
Hai thành phố dự kiến được xây dựng gồm Bắc sông Hồng (Mê Linh - Sóc Sơn - Đông Anh) và thành phố phía Tây Hà Nội (Hòa Lạc - Xuân Mai).
Nghiên cứu mô hình “thành phố trong thành phố", cấu trúc không gian với trục xanh sông Hồng... là những định hướng chính được đề xuất để điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô.
Giai đoạn đến 2050, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất quy hoạch sân bay thứ hai về phía đông nam thủ đô Hà Nội và sân bay Cao Bằng.
Cùng với các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, khu đô thị Hòa Lạc cũng được TP Hà Nội đề xuất quy hoạch lên thành phố.
Chính quyền thủ đô định hướng nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy hoạch ba huyện trên địa bàn là thành phố trực thuộc trong thời kỳ 2021-2030.
Khi điều chỉnh quy hoạch thủ đô, thành phố cần lấy trục sông Hồng để phát triển cân đối, theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng.
Ngày 15/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có văn bản yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND Hà Nội hoàn thiện toàn bộ hồ sơ bản vẽ đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô trước ngày 1/8.
UBND Hà Nội vừa kiến nghị lồng ghép quy hoạch sông Hồng đoạn qua Hà Nội vào Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội đến năm 2030.
> Giữ nguyên trục Hồ Tây- Ba Vì trong đồ án quy hoạch thủ đô/ Hà Nội sẽ có 8 tuyến tàu điện và nhiều đường cao tốc
Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng dự thảo mới nhất về Đồ án quy hoạch chung Hà Nội. Theo đó, vẫn giữ nguyên trục Hồ Tây - Ba Vì và trụ sở các bộ ngành xây mới sẽ được đặt tại Mỹ Đình, Tây Hồ Tây.
> Hà Nội bất ngờ thay đổi quan điểm về trục Hồ Tây - Ba Vì
Chiều 24/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nghe Liên danh tư vấn quốc tế của Mỹ và Hàn Quốc báo cáo Đề án quy hoạch chung xây dựng Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.