Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) sẽ gửi phán quyết cho các bên qua email vào ngày 12/7.
Giới chuyên gia cho rằng việc Nga tuyên bố ủng hộ một phần lập trường Biển Đông của Trung Quốc trước khi tòa quốc tế ra phán quyết không phải là "món quà miễn phí".
Báo đảng Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ Mỹ sau khi Washington triển khai hai tàu sân bay trong một nhiệm vụ huấn luyện ở Đông Á.
Trung Quốc cố gắng hạ uy tín của tòa trọng tài bằng lập luận rằng người chỉ định ban thẩm phán là công dân Nhật và do đó, sẽ có sự thiên vị.
Căng thẳng có thể gia tăng và tiềm ẩn nguy cơ xung đột nhỏ trên Biển Đông khi Tòa Trọng tài thường trực ra phán quyết về vụ kiện "đường lưỡi bò".
Một tổ chức về pháp lý ở Hong Kong gửi tài liệu lên Tòa Trọng tài Thường trực, cho rằng tòa không có thẩm quyền xét xử vụ kiện "đường 9 đoạn".
Trung Quốc lấy lòng một số nước ASEAN nhằm khiến khối khó có tiếng nói chung, khi tòa quốc tế sắp ra phán quyết về vụ Philippines kiện yêu sách "đường 9 đoạn".
Trung Quốc một lần nữa khẳng định không chấp nhận hay tham gia vụ kiện của Philippines đối với "đường lưỡi bò" phi lý mà nước này vẽ ra trên Biển Đông.
Tòa trọng tài quốc tế cuối tháng sẽ mở phiên điều trần tiếp theo trong vụ kiện của Philippines đối với "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc đơn phương đưa ra trên Biển Đông.
Giới chuyên gia cho rằng việc tòa quốc tế đồng ý xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách chủ quyền tại Biển Đông là chiến thắng bước đầu cho Manila, và chiến thắng gián tiếp cho các bên tranh chấp khác.
Bắc Kinh hôm nay cho biết sẽ không chấp nhận bất cứ phán quyết nào của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện "đường lưỡi bò" phi lý mà Trung Quốc vẽ trên Biển Đông.
Philippines muốn thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông và khẳng định việc Bắc Kinh chiếm đóng nhiều thực thể tại Trường Sa là bất hợp pháp.
Mỹ và Philippines hoan nghênh phán quyết của Toà Trọng tài Thường trực rằng họ có thẩm quyền xử vụ kiện về "đường lưỡi bò" Trung Quốc đưa ra trên Biển Đông trong khi Bắc Kinh vẫn khẳng định không tham gia phiên tòa.
Toà Trọng tài thường trực hôm qua phán quyết rằng họ có thẩm quyền xét xử vụ kiện của Philippines về yêu sách "đường lưỡi bò" của Trung Quốc.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết ông sẽ không nêu vấn đề Biển Đông ra diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại nước này vào tháng 11.
Philippines hôm qua tuyên bố cộng đồng quốc tế cần quan ngại về việc Trung Quốc quân sự hoá các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, mô tả đây là "giai đoạn tồi tệ nhất trong tất cả các giai đoạn".
"Chúng tôi muốn có người giỏi nhất", Philippines tuyên bố như vậy khi tìm kiếm luật sư cho vụ kiện "đường lưỡi bò", và họ đã chọn một người được mệnh danh là dũng sĩ diệt người khổng lồ, vì ông thường đại diện cho nước nhỏ đấu lại nước lớn.
Bắc Kinh cho rằng Washington đã gây ảnh hưởng đến tòa án trong vụ kiện Biển Đông mà Philippines đang theo đuổi, sau khi một quan chức cấp cao của Mỹ tuyên bố Trung Quốc cần tuân thủ quyết định của toà án trọng tài.
Phiên tòa xem xét vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc về Biển Đông diễn ra tại Cung điện Hòa bình 100 năm tuổi, trong bầu không khí tập trung và căng thẳng.
Trung Quốc hôm nay kêu gọi Philippines rút lại vụ kiện tại tòa trọng tài Liên Hợp Quốc về "đường lưỡi bò" ở Biển Đông và trở về bàn đàm phán song phương.