Nhân cách của con phụ thuộc vào tình yêu, sự dạy dỗ và chăm sóc của người mẹ. Đó là lý do bạn nên ghi nhớ phẩm chất của người mẹ hoàn hảo.
Trẻ học từ mọi điều diễn ra xung quanh, đặc biệt từ cha mẹ. Để giáo dục trẻ thật tốt, cha mẹ cần thể hiện là những tấm gương mẫu mực.
Do còn nhỏ và thiếu kinh nghiệm, trẻ không biết kiểm soát sự giận dữ, cha mẹ cần dạy con cư xử thế nào là phù hợp và thế nào là sai trái. Bạn có thể áp dụng những lời khuyên sau khi phát hiện con bắt đầu chửi bậy:
Dù con có cư xử thế nào, bạn đừng để mất bình tĩnh và đánh con. Ngay cả khi tâm trạng không tốt, bạn đừng bao giờ trừng phạt con những hình phạt thể chất.
Vợ chồng mình cưới nhau được 5 năm mà không có con. Mình cũng ngại đi thụ tinh nhân tạo lắm. Mình định xin con nuôi nhưng lại sợ rắc rối. Xin cho mình lời khuyên nên làm sao? (Kim Trang).
Con tôi 5 tuổi, có vẻ ngoài xinh xắn và rất ngoan nên được các cô giáo mầm non quý và muốn đưa vào đội văn nghệ ở trường. Nhưng cháu không chịu vào với lý do duy nhất là "con xấu hổ".
Mặc dù có vẻ như hầu hết chúng ta đều đợi cho đến thời điểm thích hợp mới có con, nhưng trên thực tế hầu như không mấy ai thực sự sẵn sàng cho giai đoạn đầy xáo động này của cuộc đời.
Những lúc mẹ ốm, hay có chuyện buồn, khóc, con gái tôi không thể hiện sự quan tâm hay tình cảm trìu mến gì, thường chỉ len lén nhìn mẹ rồi chạy đi chơi.
Nên tránh thái độ phê bình thầy cô giáo nếu có vấn đề gì đó liên quan đến con. Hãy đề cập theo cách trung lập, sẽ giúp bạn và giáo viên có được tiếng nói chung.
Hãy thẳng thắn xin lỗi con khi bạn làm gì đó không phải: “Mẹ xin lỗi mẹ mất bình tĩnh. Mẹ sai rồi. Mẹ biết quát con là sai” và sau đó giải thích cho con hiểu tại sao lúc đó bạn không kiểm soát được mình.
3 năm đầu tiên là giai đoạn định hình tất cả loại tính cách: yêu thương, giận hờn, ganh ghét… vì thế cha mẹ cần dạy cho con những giá trị đạo đức, lối sống, cách cư xử với người xung quanh ngay từ đó.
Tập cho trẻ có những hành động tự giác ngay từ nhỏ, bắt đầu từ những việc đơn giản, chính là biện pháp tốt nhất để gieo vào tâm hồn các em ý thức tự chủ trong mọi hành vi ứng xử sau này.
Trong giai đoạn 0-6 tuổi, trò chơi không đơn thuần chỉ để giải trí hoặc lấp đầy thời gian của trẻ mà việc vừa chơi vừa học giúp bé khám phá thế giới xung quanh, phát triển cơ thể, ngôn ngữ, trí tuệ, cảm xúc, kỹ năng hoạt động, ứng xử...
Phụ nữ không cần nhiều thời gian để làm quen với vai trò làm mẹ, nhưng đàn ông thì khác. Chính vì thế, đừng bao giờ bực bội hay nản lòng với chồng khi anh ấy không làm đúng những điều cần làm với trẻ.
Ở cuối tuổi mẫu giáo (5 đến 6 tuổi), trẻ đã hình thành nhân cách. Vì thế cha mẹ nên giúp bé rèn tính tự lập qua các trò chơi, làm việc phải tới nơi tới chốn và có kết quả cụ thể...
Làm thế nào để kiểm soát sự tức giận của bản thân trước cảnh con làm đổ sữa ra bàn, con để quên ba lô khi đi học, hay con quên làm việc nhà?
Nếu chỉ có một con, khoảnh khắc làm cha mẹ của bạn sẽ qua rất nhanh. Khi bạn chưa kịp cảm nhận hết những ngọt ngào cũng như vất vả của việc nuôi con thì con đã lớn và thoát ra khỏi vòng tay bố mẹ.
Cuối tuần, được ba mẹ chở về quê chơi, hai anh em Tèo háo hức dậy từ rất sớm. Đến nhà ngoại, các bé tíu tít cúi đầu chào ông bà. Khi thấy nhà dơ, đứa anh 7 tuổi lấy chổi quét rồi bảo đứa em 4 tuổi cầm gàu hốt rác dọn dẹp nhà cửa cho ngoại.
Đối với trẻ 1-3 tuổi, phụ huynh nên tạo cơ hội cho các em chơi những trò chơi có tính tư duy, giải quyết tình huống đơn giản, chẳng hạn yêu cầu bé dùng chiếc que để khều lấy một trái banh trong gầm tủ, sau đó di chuyển trái banh lên bàn...
Bên ngoài, Quốc Trường (Nghệ An) là một cậu trai đã "nếm đủ mùi đời" nhưng về nhà cậu vẫn là "gà con "trong mắt bố mẹ. Trường tự nhận giấu lỗi giỏi tới mức đã 27 tuổi mà bố mẹ vẫn cấm yêu vì sợ con bị lừa.