ReTrack, thiết bị sử dụng AI hỗ trợ theo dõi phục hồi chi dưới sau đột quỵ, giúp 5 sinh viên giành giải nhất "Sáng tạo trẻ" 2025, định giá là 100 triệu đồng.
Hạt hấp phụ tinh dầu bạc hà giá 20.000 đồng của nhóm sinh viên Đại học Bách khoa TP HCM có thể diệt gần 100% mọt gạo sau một ngày.
Với 30 triệu đồng vật liệu, hai nam sinh Quảng Trị ứng dụng công nghệ tự hành và theo dõi chuyển động đồng tử để phát triển xe lăn tự hành, giành giải tư khoa học kỹ thuật quốc tế.
Từ pin thải, Hà Phương và Đức Thái lấy lại chất Lithium, tổng hợp thành một vật liệu để làm sạch nước thải nhuộm màu, giành giải nhì thi khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) ở Mỹ.
Đăk LăkAnh Thư và Hoàng Dũng thiết kế chiếc máy bán tự động giá 9 triệu đồng, giúp tách vỏ 75 quả sầu riêng trong một giờ.
Khải Tuấn và Thành Vinh dùng 20.000 bức ảnh chụp rác thải để huấn huyện AI cách phân loại, ra kết quả chính xác trong vài giây.
Khánh HòaTừ lá dứa bỏ đi, Hòa và Thảo đập dập rồi lấy sợi tơ để làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư, với độ mềm mại "như thật", xoăn tự nhiên khi uốn.
Chiếc máy do nhóm sinh viên chế tạo có thể cắt cuống 16-20 kg cà pháo trong một giờ, giảm 60% chi phí ở công đoạn này.
Ba sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội giành giải nhất "Sáng tạo trẻ" với hệ thống tập phục hồi chức năng sử dụng công nghệ thực tế ảo.
Hai học sinh lớp 9, trường THCS Phan Lưu Thanh, chế tạo thiết bị giúp người bị tai biến điều khiển thiết bị điện, gửi tin nhắn... với chi phí 8 triệu đồng.
Thiết bị bay không người lái của nhóm sinh viên có thể tìm kiếm người trên diện tích hàng nghìn m2, trong mưa gió cấp 6, có tính mới ở Việt Nam.
Bằng thiết bị đeo tai đo sóng não kết nối với phần mềm trên điện thoại, nhóm sinh viên Bách khoa Hà Nội giúp phát hiện sớm cơn buồn ngủ của tài xế và khiến họ tỉnh táo trở lại.
Từ vỏ sầu riêng bỏ đi, năm sinh viên chế tạo carbon aerogel - nhiên liệu tiềm năng để làm pin, siêu tụ điện có dung lượng lớn.
Thiết bị do nhóm sinh viên chế tạo có thể chuyển năng lượng từ bước chân thành điện để sạc điện thoại, thắp sáng, với chi phí 800.000 đồng.
Giàn phơi do sinh viên thiết kế có thể tự động thu đồ trong 9 giây, nếu trời mưa và kéo quần áo ra phơi trở lại khi tạnh, giá thành khoảng 3 triệu đồng.
Chiếc máy của nhóm sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng làm khô và mịn thức ăn, bổ sung chế phẩm vi sinh để tạo thành phân bón hữu cơ sau 3-4 tiếng.
Thấy xe lăn chủ yếu dùng cần gạt, Toàn tìm cách chế tạo xe điều khiển bằng giọng nói, cùng một cánh tay robot hỗ trợ, có thể đo huyết áp, nhịp tim cho người khuyết tật.
Tàu không người lái quan trắc sông, hồ của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội có giá khoảng 5.000 USD, công dụng tương đương mà giá chỉ bằng 20% tàu nhập ngoại.
Để làm lộ ra lớp xà cừ óng ánh trên vỏ ngọc trai, một người thợ cần khoảng 25 phút để mài, nhưng với chiếc máy của sinh viên, thời gian chỉ còn 5 phút.
Thạc sĩ Đặng Xuân Thủy, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, đã chế tạo thành công cabin áp lực âm chuyên vận chuyển người mắc Covid-19.