Nuôi dạy con cảm tính, quá chiều chuộng hay quá khắt khe đều có thể hủy hoại hạnh phúc và tương lai của đứa trẻ.
Cha mẹ thường có thôi thúc làm mọi việc để bảo vệ và kéo dài tuổi thơ của con, nhưng đó có thực sự là hành động tốt nhất?
Hàng nghìn thanh thiếu niên bị gán mác 'nghiện Internet' đã bị tống vào trại tâm thần, nơi họ bị ép dùng thuốc, huấn luyện quân sự, thậm chí bị sốc điện.
Những đứa trẻ có tính kiên trì tin rằng nỗ lực của mình sẽ được đền đáp, vì vậy luôn chăm chỉ hoàn thành mục tiêu, bất chấp mọi rào cản.
Hà NộiCứ ba năm một lần, trẻ sẽ có đợt "dở ương" để chuyển sang giai đoạn tâm sinh lý mới nên cha mẹ cần đồng hành với con, theo các chuyên gia tâm lý.
Việc đảm bảo cho trẻ ngủ đủ giấc không chỉ đảm bảo thể chất mà còn giúp ích cho sự phát triển trí não và nâng cao trí tuệ.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện những bé trai nhìn màn hình điện thoại, TV nhiều có khả năng bị rối loạn phổ tự kỷ lớn hơn những trẻ ít xem.
Những ông bố hút thuốc lá, ôm điện thoại mỗi tối, nóng nảy và gia trưởng... để lại ảnh hưởng xấu lên cuộc đời đứa trẻ.
Sự hiếu thảo của con cái tương lai gắn liền lời nói và hành động của bố mẹ từ hôm nay. Nếu suốt ngày la mắng con hay bất kính với bề trên, thì đừng mong con có hiếu.
Nghiên cứu mới trên tạp chí Nhi khoa Mỹ tiết lộ không có ranh giới giữa đánh đòn và bạo hành thể chất hay bỏ bê trẻ.
Một khảo sát quy mô lớn đầu tiên trên toàn quốc, do Đại học Cornell thực hiện gần đây cho thấy 27% người Mỹ trưởng thành bị con cái cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ.
Khi cha mẹ kỳ vọng quá cao, trẻ có thể không buồn cố gắng hoặc chúng cảm thấy như mình là người thất bại.
Cặp vợ chồng Canada gốc Trung Quốc không thể nghĩ rằng việc giám sát con 24/24 khiến cô bé không chịu nổi và đã thuê người gây tội ác.
Người mẹ Trung Quốc nổi giận khi phát hiện con gái mua robot để làm thay bài tập, nhưng nhiều người dùng mạng lại bảo vệ cô bé.
Người phụ nữ Ukraine đá con trai 6 tuổi của mình ở siêu thị, sau đó biện hộ phải làm mọi thứ một mình nên cô căng thẳng.
Nhiều phụ huynh Trung Quốc sẵn sàng chi số tiền hơn 200 tệ (gần 750.000 đồng) để con gái được thư giãn trong 3 tiếng.
Giây phút lỡ tay của thợ xăm đã khiến người mẹ Thuỵ Điển phải đau đầu tìm cách sửa chữa và chị chọn giải pháp bất ngờ.
Chị Ngọc Quyên thấy không chỉ phải nuôi con khỏe mạnh đúng chuẩn y tế, mà còn phải thỏa mãn tiêu chuẩn của ông bà, hàng xóm.
Người cha đơn thân ở Trung Quốc bị con lấy hết sạch tiền tiết kiệm, đã thế cô còn cắt đứt liên lạc với cha.
Tôi không thể hiểu tại sao mọi người lại đặt người khác vào vòng nguy hiểm, khi con ốm mà vẫn cho đến lớp như thường.