Não bộ của trẻ như một miếng bông thấm, rất dễ thấm cái không hay, nhưng cha mẹ có thể kiểm soát và phát huy những mặt tốt.
Chàng trai 20 tuổi ở Hà Nội đã nhốt mình trong phòng 3 năm, tự tử không thành ba lần, một phần bởi cách dạy con sai lầm của người mẹ.
"Vợ ông ấy xinh hơn mẹ mày nhiều. Bà ấy đẻ con trai chứ không như mẹ mày", chị Ngân đã bao lần phải chống trả trước lời ác khẩu của người lạ.
Bất bình vì cô giáo trù úm con, chị Thu Lan (TP HCM) quyết định cho con nghỉ học lớp 2 để tự dạy. Tuy nhiên, thiếu thời gian và tiền bạc khiến chị mệt mỏi và cáu gắt.
Biểu hiện của một đứa trẻ nói dối là do bố mẹ quá khắt khe với lỗi lầm, đứa trẻ hay ghen tỵ là do thường xuyên bị so sánh...
Nếu bạn hay thể hiện sự ghen tỵ với người giàu có hơn hoặc mua ngay thứ con đòi khi đi siêu thị thì trẻ lớn lên khó biết quản lý tài chính.
Luôn ép con ăn hết phần, chẳng bao giờ từ chối các đòi hỏi của trẻ sẽ chỉ khiến con xấu tính.
Cha mẹ thông thường sẽ xử lý hậu quả khi con làm sai, còn cha mẹ thông thái xử lý gốc rễ vấn đề.
Cha mẹ hay đe dọa sẽ khiến đứa trẻ nói dối, nhưng nếu luôn bào chữa, châm chước sẽ tạo ra đứa trẻ đổ thừa.
Trẻ mầm non có thể la hét, nhưng trẻ vị thành niên vẫn la hét lại là dấu hiệu của trục trặc nghiêm trọng về hành vi.
Nếu gần đây bạn phát hiện trẻ hay nói dối, hãy xem lại cách dạy con của mình có cứng nhắc quá không.
Nhiều cha mẹ sử dụng thẻ tín dụng trước mặt con nhưng chưa bao giờ cho con biết nguyên lý làm việc của nó.
Cha mẹ rất hay truyền đạt những thông điệp dễ làm trẻ hiểu sai.
Những cách đối xử như thế này chắc chắn khiến con bạn thất bại khi trưởng thành.
Nhiều trẻ thông minh và giỏi giang ở trường nhưng bước ra đời lại là "gà công nghiệp" vì thiếu hiểu biết về thực tế.
Nếu bạn hay cáu kỉnh, mệt mỏi, thường xuyên bị con đổ lỗi, có lẽ bạn đã phục vụ con quá mức rồi.
Lỗi do chính con mà ra, con là đứa khác người, mặc kệ con... Những lời nói này của mẹ như bàn tay vô hình túm lấy đầu trẻ, khiến nó sợ hãi.
Đồ chơi càng ít, con càng thông minh. Vì thế, việc mua quá nhiều đồ chơi là bạn đang hại trẻ.
Về bản chất, thật ra không phải “con cái có vấn đề” mà chỉ có “người lớn có vấn đề” mà thôi.
Bố mẹ giàu thường đủ khả năng để chiều con và khi trẻ được quá nhiều ưu ái, bé có thể sẽ ghét phải tuân theo kỷ luật.