Niêm yết giá tại các doanh nghiệp gần như không đổi sau thông báo mời thầu lần hai của Ngân hàng Nhà nước, khác hẳn diễn biến của phiên đầu tiên.
> Ế 24.000 lượng vàng vì giá quá cao
> Nỗi sợ vô hình
Tổng khối lượng chào bán bằng phiên đầu tiên, nhưng các thành viên dự thầu được mua tối đa 5.000 lượng, với giá đặt cọc là 43,61 triệu đồng mỗi lượng.
> Ế 24.000 lượng vàng
> Những nỗi sợ vô hình trong cuộc chiến giá vàng
Doanh nghiệp lo tay không tham chiến trong khi đối phương trang bị đầy đủ áo giáp, khiên đao. Bản thân Ngân hàng Nhà nước cũng chịu nhiều áp lực khi phải bán vàng từ dự trữ quốc gia để bình ổn thị trường.
> Ế 24.000 lượng vàng trong phiên đấu thầu đầu tiên
Nhiều đơn vị dự thầu bỏ phiếu trắng và cho biết giá sàn quá cao so với thị trường khiến 24.000 lượng vàng bị ế trong phiên đấu thầu đầu tiên được tổ chức sáng nay.
> Ế 24.000 lượng vàng
> Ngân hàng Nhà nước mua bán vàng không vì lợi nhuận
Chỉ 2 đơn vị tham gia mua tổng cộng 2.000 lượng vàng và đều trúng với mức giá sàn 43,81 triệu đồng một lượng. Phiên đấu thầu đầu tiên kết thúc với nhiều cái lắc đầu của doanh nghiệp.
> Ngân hàng Nhà nước chào bán 26.000 lượng vàng
Chưa đầy 3 tháng nữa, các tổ chức tín dụng phải tất toán số dư huy động và cho vay vốn bằng vàng theo quy định tại Thông tư 12. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu nhà băng triển khai các biện pháp cần thiết để kịp thời hạn.
> ACB 'thoát' nợ vàng
Văn bản xác nhận thiết lập quan hệ giao dịch mua bán vàng miếng được Ngân hàng Nhà nước gửi tới doanh nghiệp và ngân hàng chiều 19/3, tín hiệu cho thấy phiên đấu thầu đầu tiên có thể diễn ra trong vài ngày tới.
> SJC bắt đầu gia công vàng miếng
> Vàng SJC có cơ hội mua bán với ngân hàng nhà nước
Hơn nửa tháng sau khi ký hợp đồng nguyên tắc với Ngân hàng Nhà nước, SJC bắt đầu gia công theo đơn đặt hàng của cơ quan này nhằm chuẩn bị nguồn cung cho các phiên đấu thầu bán vàng can thiệp sắp tới.
> Ngân hàng Nhà nước thuê SJC gia công vàng
Thông tư 06 ban hành tối 12/3 có điểm thay đổi quan trọng so với dự thảo, đó là Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét mua bán các loại vàng miếng khác thay vì chỉ chọn thương hiệu SJC.
> Ngân hàng Nhà nước được mua bán vàng miếng
> 'Ngân hàng Nhà nước mua bán vàng không vì lợi nhuận'
Khi mua, bán vàng với Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp sẽ phải giao dịch theo từng lô 100 lượng vàng.
> Ngân hàng Nhà nước được quyền mua bán vàng miếng từ 5/3
Quyết định về việc Ngân hàng Nhà nước mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước được Thủ tướng ký ban hành ngày 4/3 và có hiệu lực ngay sau một ngày.
> Ngân hàng Nhà nước mua bán vàng không vì lợi nhuận
Trong một thông báo phát đi chiều qua, Ngân hàng Nhà nước khẳng định việc tạm xuất, tái nhập vàng như thời gian qua không gây ra biến động tỷ giá.
> Gần 9 tấn vàng chờ tạm xuất, tái nhập
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cùng đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sẽ trao đổi trực tuyến với độc giả VnExpress về định hướng điều hành và diễn biến thị trường vàng thời gian tới.
> Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị mua bán vàng miếng
> SJC gia công vàng cho Ngân hàng Nhà nước
> Ngân hàng Nhà nước đủ lực can thiệp thị trường
Dựa trên đề nghị của một số doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ rà soát để bổ sung và điều chỉnh thêm các điểm giao dịch vàng miếng.
> Giá vàng rớt 1,7 triệu đồng, USD chạm 21.000 đồng
Dự trữ ngoại hối đang ở mức cao kỷ lục, Ngân hàng Nhà nước đủ lực để đáp ứng nhu cầu thị trường và không cần thiết phải điều chỉnh tỷ giá lúc này, Phó thống đốc Lê Minh Hưng nói với VnExpress.net chiều 21/2.
> Diễn biến lạ trên thị trường vàng, ngoại tệ
> Chủ tịch BIDV bác tin đồn bị bắt
Riêng quý IV/2012, Ngân hàng Á Châu lỗ sau thuế hơn 158 tỷ đồng, khiến lợi nhuận cả năm co lại còn 928,4 tỷ đồng, chưa bằng một phần ba của năm trước.
> 'ACB có nguy cơ lỗ thêm 200 tỷ đồng vì vàng'