Đầu tư, tích trữ vàng là nhu cầu của nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt trong những giai đoạn tiền đồng mất giá, các kênh khác như chứng khoán, bất động sản khó khăn. Tuy nhiên, đi kèm với việc kinh doanh phục vụ nhu cầu đầu tư, tích trữ này là những hệ lụy khó lường tới tỷ giá, cán cân xuất nhập khẩu, tâm lý thị trường cũng như sự ổn định của nền kinh tế.
Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hơn một năm qua đã ban hành một loạt chính sách nhằm tạo khuôn khổ pháp lý từng bước thiết lập trật tự trên thị trường vàng. Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 25/5/2012, trong đó thống nhất giao trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh vàng cho Ngân hàng Nhà nước.
Với nghị định này, quyền sở hữu hợp pháp của người dân cũng như các tổ chức tiếp tục được thừa nhận và bảo vệ, song họ phải mua bán tại những điểm được Nhà nước cấp phép. Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. SJC được chọn làm thương hiệu vàng của Nhà nước và là thương hiệu duy nhất được tiếp tục gia công, dập đúc. Các thương hiệu khác không sản xuất thêm nhưng vẫn tiếp tục lưu hành trên thị trường.
![]() |
Phó thống đốc Lê Minh Hưng sẽ trả lời độc giả VnExpress trong buổi phỏng vấn trực tuyến chiều 4/3/2013. Ảnh: Nhật Minh |
Cùng với Nghị định 95 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh vàng, đây được xem là những văn bản quan trọng giúp Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định tỷ giá trong năm 2012, hạn chế nhập lậu vàng, góp phần chống vàng hóa, đôla hóa trong nền kinh tế. Hệ thống kinh doanh vàng miếng từ chỗ hoạt động tự phát nay được quy hoạch theo hướng thu hẹp, giảm 70%, còn 34 doanh nghiệp và ngân hàng với hơn 2.500 điểm giao dịch có giấy phép kinh doanh.
Thị trường vàng bớt dần những cơn sốt bất thường, khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 12 buộc các ngân hàng chấm dứt cho vay và từng bước ngừng huy động vàng từ 1/5/2011, tiến tới tất toán các hợp đồng huy động trước 30/6 năm nay.
Tuy nhiên cũng trong vòng một năm qua, giá vàng trong nước liên tục bỏ xa thế giới, có những thời điểm chênh lệch trên 5 triệu đồng mỗi lượng. Nhiều thắc mắc cũng nổi lên xung quanh chuyện độc quyền sản xuất, độc quyền thương hiệu vàng miếng.
Yêu cầu quan trọng mà Quốc hội và Chính phủ đặt ra với Ngân hàng Nhà nước đó là sớm bình ổn thị trường, đưa giá trong nước về sát với thế giới, và về lâu dài phải tìm cách sử dụng hiệu quả nguồn vàng dự trữ. Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để lần đầu tiên tham gia mua bán vàng miếng với ngân hàng và doanh nghiệp, qua đó định hướng giao dịch trên thị trường, thu hẹp chênh lệch giá trong nước với thế giới. Để hỗ trợ các ngân hàng tất toán trạng thái và sớm rút khỏi hoạt động huy động, cho vay bằng vàng, Ngân hàng Nhà nước cũng đang cho tạm xuất hàng tấn vàng phi SJC để tái nhập nguyên liệu dập đúc vàng SJC tiêu chuẩn 99,99%.
![]() |
Chủ tịch SJC Lê Hùng Dũng. Ảnh: PV |
Vấn đề được nhiều người quan tâm là Ngân hàng Nhà nước sẽ can thiệp như thế nào để kéo sát giá trong nước với thế giới? Các biện pháp can thiệp này sẽ ảnh hưởng thế nào tới các bên tham gia thị trường? SJC trở thành thương hiệu Nhà nước và đơn vị duy nhất được chỉ định gia công sẽ ảnh hưởng thế nào tới những cá nhân, tổ chức nắm giữ vàng? Sau khi đã thu hẹp chênh lệch giá, Ngân hàng Nhà nước sẽ làm gì để đảm bảo dự trữ quốc gia và sử dụng hiệu quả nguồn lực vàng cho nền kinh tế.
Những vấn đề này sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn trực tuyến trên VnExpress.net, vào hồi 14h30 thứ Hai, ngày 4/3. Trả lời trực tiếp độc giả là Phó thống đốc Lê Minh Hưng cùng các chuyên gia của Ngân hàng Nhà nước. Đại diện SJC - Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Hùng Dũng cũng tham gia chương trình này.
Ông Lê Minh Hưng được bổ nhiệm chức vụ Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ tháng 10/2011. Ông Hưng hiện nay cũng là Ủy viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia.
Ông Lê Hùng Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn từ năm 2003. Đây là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP HCM, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, và là đơn vị duy nhất được chỉ định gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước.
Độc giả tham gia chương trình có thể gửi trước câu hỏi tại đây hoặc email về địa chỉ kinhdoanh@vnexpress.net.
VnExpress.net