Chiều 8/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim loại quý trong ngành ngân hàng. Theo đó, khi mua bán với Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp phải đóng gói vàng theo lô. Mỗi lô gồm 100 lượng hoặc bội số của 100, tối đa là 500 lượng vàng miếng.
![]() |
Các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khi mua bán vàng với Ngân hàng Nhà nước sẽ giao dịch theo từng lô 100 lượng được niêm phong. Ảnh: AQ |
Trước đó, khi Ngân hàng Nhà nước đưa ra dự thảo Thông tư này để lấy ý kiến, một số người cho rằng điều khoản về đóng gói nói trên có thể gây khó. Vàng miếng SJC lâu nay được doanh nghiệp ép vỉ và đóng gói thành một băng dài, mỗi băng 14 miếng. Doanh nghiệp lo nếu phải đóng hộp theo lô 100 lượng có thể gây mất thời gian, hoặc làm trầy xước miếng vàng.
Phản hồi các ý kiến trên, đại diện của Cục Phát hành Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước cho biết các doanh nghiệp sẽ không phải cắt rời bao bì vàng miếng, mà được giữ nguyên vỏ bao và đóng lại thành từng lô 100 lượng. Hiện nay vàng miếng SJC đang được đóng thành dải gồm 14 miếng. Để đủ khối lượng 100 miếng cho mỗi lô, doanh nghiệp có thể gom các miếng lẻ lại bên cạnh các dải vàng.
Thông tư 05 cũng quy định khi mua bán với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước ưu tiên giao lô vàng có niêm phong của chính doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đó.
Đây là thông tư đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước ban hành sau khi Thủ tướng ra quyết định cho phép cơ quan này lần đầu tiên mua bán vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước đang gấp rút hoàn thành một loạt thông tư và quyết định khác để bắt đầu can thiệp thị trường, kéo sát giá trong nước với thế giới theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ.
Thanh Bình