An ninh Nga hôm qua tuyên bố phát hiện một chiếc xe tải chở bom và một nơi cất giấu chất độc tại Chechnya. Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày trước khi nhiều nguyên thủ tới Matxcơva dự lễ kỷ niệm quân Đồng minh chiến thắng phát xít Đức 9/5.
Cảnh sát Matxcơva hôm qua khuyên người dân ở nhà trong ngày 8-9/5 tới để tránh phiền hà về kiểm tra an ninh. Tuy nhiên, họ được hoan nghênh tới các khu vực không bị cấm ở trung tâm thành phố.
Tại Copenhagen, Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe và Thủ tướng Anders Fogh Rasmussen hôm qua tham dự lễ tưởng niệm 2.000 thuỷ thủ thiệt mạng trong quân Đồng minh thời Thế chiến II. Cầu nguyện được tổ chức trong một nhà thờ.
Susan Hibbert là một trong những người đầu tiên trên thế giới được biết rằng Chiến tranh thế giới thứ II đã kết thúc. Vào thời điểm lịch sử tháng 5/1945, Hibbert là nhân viên đánh máy và là người gõ văn bản đầu hàng cuối cùng của Đức Quốc xã.
Từ năm 1942 đến 1943, Liên Xô đã bảo vệ đất nước trên tất cả các mặt trận khỏi sự xâm lược của phát xít Đức. Hơn 20 triệu người đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc.
Hoài niệm về Stalin sống dậy mỗi tháng 5, khiến một số người ủng hộ cựu lãnh đạo Liên Xô vui mừng nhưng cũng làm người khác phiền muộn. Thậm chí có vị nguyên thủ đến dự kỷ niệm chiến thắng phát xít mà vẫn hậm hực trong lòng.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov cho biết việc đánh bại Hitler quan trọng hơn nhiều việc Liên Xô chiếm đóng Đông Âu sau Thế chiến II.
Năm 1942, không còn đủ sức mạnh tấn công trên toàn mặt trận, Hitler tập trung vào mặt trận phía nam với mục tiêu chiếm được vùng Kavkaz nhiều dầu mỏ. Quân Đức được chia ở Kavkaz và Stalingrad (nay là Volgograd). Ngày 31/1/1943, quân Đức ở thành phố này bị bao vây, tướng Paulus đầu hàng. Hai ngày sau, trận chiến Stalingrad kết thúc.
Khi quân đội Mỹ tiến vào nước Đức, tướng Eisenhower chỉ thị các binh sĩ tránh xa dân địa phương. Song hàng nghìn lính Mỹ đã phải lòng các cô gái Đức và trở thành cha của những đứa trẻ mà họ không bao giờ biết mặt.
Mikhail Amusin là trung uý thuộc hạm đội Baltic của Hồng quân, khi một lực lượng thuộc hạm đội này theo lệnh của nguyên soái Zhukov, đổ bộ lên Leningrad để đánh quân Đức tháng 10/1941. Dưới đây là câu chuyện của ông - nhân chứng duy nhất của trận đánh hiện còn sống.
Tuyển mộ những đứa trẻ để huấn luyện các kỹ năng chiến đấu, sau đó đẩy chúng ra chiến trường đương đầu với bom đạn là mưu kế cuối cùng của phát xít Đức. Nhưng chúng vẫn thất bại vì không có sự "thần diệu" nào cứu vãn nổi chế độ diệt chủng.
Nga phải thừa nhận rằng Liên Xô đã chiếm đóng bất hợp pháp các quốc gia vùng Baltic nếu muốn có quan hệ láng giềng tốt đẹp với Liên minh châu Âu, phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Guenter Verheugen tuyên bố hôm thứ hai.
Adolf Hitler đã rất run rẩy, nhợt nhạt, kiệt quệ và suy sụp trong những ngày cuối cùng trước khi tự sát hôm 30/4/1945, nữ y tá từng làm việc dưới boongke của trùm phát xít lần đầu tiên tiết lộ về những giây phút cuối cùng của ông ta.
Ngày 2/5/1945, sau một trong những trận chiến ác liệt nhất trong lịch sử loài người, Hồng quân Liên Xô chiếm được Berlin. Tuy nhiên, tổn thất hết sức to lớn - gần 250.000 người thiệt mạng trong 3 tuần cuối cùng của Thế chiến II.
Khi bom và tên lửa thế hệ V không cứu vãn nổi tình thế, Đức Quốc xã quyết định tử thủ chống quân Đồng minh. Dù thất bại với những vũ khí mới này, chúng đã đạt được những tiến bộ về kỹ thuật, tạo tiền đề cho các nghiên cứu thời hậu chiến.
Cùng với việc dùng loại bom bay V-1 tấn công London và Antwerp, phát xít Đức hy vọng có thể lật ngược cuộc chiến. Nhưng tình thế vẫn vô vọng kể cả khi chúng sử dụng loại "vũ khí thần diệu" khác là tên lửa V-2.
Cuộc sống thanh bình của Leningrad bị phá vỡ sau cuộc tấn công của Đức nhằm vào Liên Xô ngày 22/6/1941. Không thể chiếm được thành phố, quân Đức lập vòng vây nhưng rồi đã bị đẩy lui sau gần 900 ngày đêm.
Trước nguy cơ sụp đổ đã rõ ràng từ nửa cuối năm 1944, Đức Quốc xã điên cuồng đưa vào chiến trường những loại vũ khí mới, trong đó có bom V-1 và tên lửa tầm xa V-2, nhằm tránh kết cục cáo chung của chế độ diệt chủng do Hitler cầm đầu.
Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ở châu Âu, khi Đức xâm chiếm Ba Lan ngày 1/9/1939. Cuộc chiến lan rộng sang nhiều quốc gia và dân tộc trên toàn cựu lục địa. Khi thế chiến chấm dứt năm 1945, tổng cộng 27 triệu trong tổng số 110 triệu binh lính đã chết, khoảng 25 triệu thường dân thiệt mạng.
Benito Mussolini là lãnh đạo phong trào phát xít đầu tiên ở châu Âu rồi cầm quyền tại Italy từ năm 1922 đến 1943 và gây ra nhiều tội ác. Nhưng vào ngày 28/4 của 60 năm trước, ông ta bị du kích quân hành quyết rồi treo xác trên quảng trường cho mọi người phỉ nhổ.