Quốc hội ra nghị quyết cấm bức cung, nhục hình, chống oan sai nhưng không được bỏ lọt tội phạm tại phiên họp diễn ra chiều 27/11.
Phú Quốc là đảo duy nhất đáp ứng bốn điều kiện miễn thị thực cho người nước ngoài, theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài.
Thủ tướng chưa trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Y tế, thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã thôi nhiệm vụ hôm 22/11.
Từ tháng 7/2021, chính quyền các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội sẽ chỉ còn UBND.
Chiều 27/11, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đọc báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội.
Thủ tướng sẽ quyết định hợp nhất HNX và HOSE ở thời điểm thích hợp, trước mắt hai sở này vẫn hoạt động độc lập.
Chính phủ được xóa các khoản nợ thuế, tiền phạt chậm nộp phát sinh trước tháng 7/2020 của người không còn khả năng nộp ngân sách.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về giai đoạn 1 Dự án sân bay Long Thành với lưu ý "vốn là của nhà đầu tư, Chính phủ không bảo lãnh".
Ba mức kỷ luật đối với cán bộ về hưu bị phát hiện vi phạm khi đương chức là khiển trách, cảnh cáo hoặc xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.
Ông Hoàng Thanh Tùng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban này vào chiều 25/11.
Chính phủ sẽ quyết định các khu kinh tế ven biển được miễn thị thực thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài.
Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín, bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật vào chiều 25/11, thay ông Nguyễn Khắc Định vừa được miễn nhiệm.
Người đang bị thanh tra, kiểm tra và cần ngăn chặn ngay việc bỏ trốn sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
Quốc hội quy định các bộ trưởng có thẩm quyền cho từ chức đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý.
Chính quyền thủ đô sẽ thuê tư vấn định giá nước sạch và tính toán lại việc huy động nước ngầm để tránh sụt lún.
Quốc hội xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trong hôm nay 22/11.
Dự thảo Luật quy định tuổi thanh niên từ 16 đến 30, song nhiều đại biểu đề nghị nâng lên 35.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, "Quốc hội không thể đi sửa câu chữ" vì vậy dự thảo Luật nào kém chất lượng thì phải trả lại cho ban soạn thảo.
Thay vì luật hoá hoạt động của hộ kinh doanh tại Luật Doanh nghiệp sửa đổi, các đại biểu đề nghị cần có luật riêng về đối tượng này.
Theo các đại biểu Quốc hội, việc cấm cũng không hạn chế được hành vi đòi nợ biến tướng của các băng nhóm cho vay nặng lãi.