Ngày 4/2, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bắt đầu đưa 1.300 tấn máy móc, trang thiết bị xây dựng chuyên dụng từ Việt Nam sang Thành phố Yangon để phục vụ dự án phức hợp 300 triệu USD tại Myanmar.
> Bầu Đức: 'Có thể hái tỷ đô khi địa ốc Myanmar nóng lên'
> Bầu Đức chiếm lĩnh thị trường bất động sản Myanmar
Thiếu nguồn cung chất lượng, giá phòng khách sạn tăng 4 lần trong vòng 4 năm qua là cơ sở để Best Western International lựa chọn Myanmar trở thành địa chỉ đầu tư mới.
> Myanmar được xóa nợ 6 tỷ USD
> 'Mỏ vàng' tài nguyên tại Myanmar
ADB và World Bank xóa bỏ gần 1 tỷ USD, trong khi các nước trong Câu lạc bộ Paris cũng trừ 2,2 tỷ USD, giúp khối nợ quá hạn của Myanmar nhẹ gánh hơn 60%.
> 'Mỏ vàng' tài nguyên tại Myanmar
> Standard Chattered trở lại Myanmar
Myanmar rất giàu đá quý, gỗ tếch, đồng và than đá. Nước này còn có trữ lượng hàng trăm tỷ m3 khí đốt cùng hàng chục triệu thùng dầu thô.
> Trung - Nhật đua giành thị trường Myanmar
> Thế giới sốt vì 'mỏ vàng' Myanmar
Ngân hàng trung ương Myanmar vừa cấp giấy phép cho Ngân hàng Standard Chartered mở cửa trở lại văn phòng đại diện tại Yangon, Myanmar.
Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức cho biết, năm 2013 sẽ dốc toàn lực xây khu phức hợp 300 triệu USD tại Yangon vì nếu nhanh chân có thể hái tỷ USD khi địa ốc Myanmar nóng lên trong 5 năm tới.
> Bầu Đức chiếm lĩnh thị trường bất động sản Myanmar
> Trung - Nhật đua giành thị trường Myanmar
Nước này dự định chi 12,6 tỷ USD trong nhiều năm để hỗ trợ việc xây dựng cơ sở hạ tầng quanh khu kinh tế Thilawa, phía Nam cố đô Yangon của Myanmar.
> Bầu Đức chiếm lĩnh thị trường bất động sản Myanmar
> Mỹ đe dọa quyền lực kinh tế của Trung Quốc ở châu Á
Dự án phức hợp 300 triệu USD của Hoàng Anh Gia Lai ở Yangon đang phá vỡ thế tứ trụ của các nhà đầu tư Singapore, Thái Lan, Nhật và Hong Kong tại thị trường bất động sản du lịch, thương mại Myanmar.
> Bầu Đức xây trung tâm thương mại 300 triệu USD ở Myanmar
> Thế giới sốt vì 'mỏ vàng' Myanmar
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang ồ ạt đầu tư địa ốc, bán lẻ, nông nghiệp... tại Myanmar, nơi được mệnh danh là "mỏ vàng" mới của thế giới sau khi nước này được bỏ lệnh cấm vận và mở cửa.
> Giới đầu tư Thái dè dặt rót tiền vào Myanmar
> Thế giới sốt vì 'mỏ vàng' Myanmar
Các ngân hàng Thái Lan rỏ ra thận trọng khi cho doanh nghiệp vay tiền để đầu tư tại những quốc gia khác, đặc biệt ở Myanmar. Chi phí lương bản xứ cao cũng là lý do khiến nhà đầu tư Thái ngần ngại.
Dự án "Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Centre" bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ cho thuê, dự kiến khởi công trong năm 2013 và hoàn thành trong vòng 6 tới 7 năm.
> Hoàng Anh Gia Lai giảm một nửa lợi nhuận
Trong khi nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại rủi ro kinh tế, chính trị và hệ thống ngân hàng sơ khai tại đây, số khác lại cho rằng chỉ những người tiên phong mới có được mối quan hệ bền chặt và cơ hội làm ăn béo bở.
> Thế giới sốt vì 'mỏ vàng' Myanmar
> Quyền lực kinh tế của Trung Quốc ở châu Á bị đe dọa
Giống như Việt Nam gần 20 năm trước, Myanmar giờ đây đang trở thành một điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư khắp thế giới.
> Quyền lực kinh tế của Trung Quốc ở châu Á bị đe dọa
> Obama gây sốt ở Myanmar
> Obama ôm hôn Aung San Suu Kyi