USS Nimitz là tàu sân bay lớn nhất và đắt nhất trên thế giới. Những kỹ thuật mới được áp dụng trong hàng không mẫu hạm này là đường băng C-13 Mod.1, thùng chứa nhiên liệu lớn và ít lò phản ứng hạt nhân hơn.
Tại Iraq, lần đầu tiên kể từ sau cuộc xâm chiếm Panama năm 1989, Lầu Năm Góc có thể sẽ tiến hành một chiến dịch ở đô thị. Do vậy, chiến thuật và vũ khí là một trong những yếu tố quyết định số lượng thương vong và độ dài của cuộc chiến.
Sau 5 tháng triển khai lực lượng, ngày 17/1/1991, cuộc chiến tranh giữa Iraq và liên quân gồm 28 nước do Mỹ đứng đầu bùng nổ. Nhiều loại vũ khí mới, với kỹ thuật tiên tiến được đưa vào sử dụng, đã thể hiện hiệu quả tác chiến.
Loại vũ khí phi sát thương này chưa hoàn thiện nhưng Mỹ đang rất muốn được đem ra thử nghiệm. Đây là loại bom X-quang hay còn gọi là bom E, có khả năng làm tê liệt hệ thống cung cấp điện và khí đốt. Nó được sử dụng để tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí sinh hóa nhằm tránh gây thương vong cho con người.
Kết quả phân tích những chiếc hộp, đĩa máy tính và các văn bản mà nhân viên an ninh Mỹ thu được ở Afghanistan cho thấy bin Laden và mạng lưới Al-Qaeda đã bị lừa. Trên thị trường vũ khí chợ đen, họ chỉ mua được những container vẽ đầu lâu xương chéo chứa chất thải y tế mà thôi.
Nằm sâu trong rừng Taiga là các giếng sâu chứa tên lửa chiến lược lợi hại nhất Santana của Nga. Tên lửa có mã hiệu kỹ thuật R-36 MUTTKh này nặng 211 tấn, có khả năng đưa lên vũ trụ 8,8 tấn vũ khí tấn công và đưa tới bất cứ lục địa nào 10 đầu đạn hạt nhân tách rời với hệ thống đường dẫn độc lập. Việc phóng tên lửa này được quyết định cách đó hàng nghìn km.
Nhân loại hẳn còn chưa quên thảm hoạ hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản năm 1945. Hàng chục nghìn người đã chết, chưa kể những hậu quả nặng nề mà nhiều thế hệ con cháu ở những nơi này phải gánh chịu. Sau đây là các mốc thời gian và sự kiện đánh dấu từng bước biến chuyển của loại vũ khí huỷ diệt này.
Là thứ bom sinh sau đẻ muộn nhất trong kho vũ khí của Mỹ, nhẹ và chứa đầy plutonium, mininuke rất thích hợp để phá hủy các loại boong ke. Liệu người ta có nghĩ đến việc sử dụng nó ở Afghanistan hay không? Chỉ một vài nhà lập pháp Mỹ nghĩ đến điều đó.
Nhờ chất đặc biệt này, vi khuẩn than được phát hiện tại văn phòng Thượng nghị sĩ Daschle có những hiệu năng xứng đáng được nâng lên tầm "vũ khí", tức là người ta có thể nuôi cấy chúng với mục đích giết người.
Đây là loại bom có khả năng sát thương cao và dễ dàng chọc thủng lớp bọc thép. Nó cũng là thủ phạm của rất nhiều cái chết cho dân thường.
Phi công Mỹ rất khoái loại bom đang được sử dụng trong chiến dịch quân sự chống lại Taliban. Với JDAM - tên tắt của vũ khí mới, họ không phải hạ thấp độ cao tìm mục tiêu như khi dùng bom định vị bằng laser. Họ chỉ cần nhấn nút và ung dung trở về căn cứ, chắc chắn rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.
Theo báo cáo mới đây của Quốc hội Mỹ, năm 2000, doanh số tiêu thụ vũ khí toàn cầu đạt 36,9 tỷ USD, so với 34 tỷ USD năm 1999. Trong số đó, kim ngạch xuất khẩu của riêng nước Mỹ trong lĩnh vực này đã đạt xấp xỉ 18,6 tỷ USD (năm 2000) và 12,9 tỷ USD (năm 1999).
“Tại sao chúng ta lại có nhiều vũ khí đến thế? Chúng ta cần chúng để làm gì?”, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã phải thốt lên như vậy, sau 20 phút nghe báo cáo về những con số liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của Mỹ hồi tháng trước. Câu chuyện do một người trong Nhà Trắng tiết lộ.