Giá vàng miếng SJC sáng nay giảm hơn 1 triệu đồng mỗi lượng, lùi về dưới ngưỡng 90 triệu đồng khi thị trường thế giới lao dốc.
Với việc 7.900 lượng vàng miếng SJC trúng thầu hôm nay, một tháng qua, các doanh nghiệp, ngân hàng chi hơn 3.000 tỷ mua vào 35.000 lượng từ Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước lần thứ 8 gọi thầu vàng miếng, với giá tham chiếu 88,6 triệu đồng một lượng.
Bỏ độc quyền là giải pháp dài hạn, được nhiều chuyên gia ủng hộ để giá vàng miếng không còn “đắt” một cách vô lý so với thế giới.
Ngân hàng Nhà nước sẽ thanh tra việc kinh doanh vàng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong 4 năm gần đây.
Nhóm chuyên gia cho rằng các biện pháp thanh tra, hóa đơn điện tử, có thể hiệu quả tức thì, thay vì hy sinh ngoại tệ nhập khẩu vàng ồ ạt để bình ổn giá.
Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp vàng thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trước 15/6, nếu không sẽ bị rút giấy phép.
Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, bởi doanh nghiệp không được hưởng lợi gì từ chính sách này, còn bị mang tiếng trục lợi.
Có 11 đơn vị trúng thầu vàng miếng SJC sáng nay với khối lượng 12.300 lượng, cao nhất kể từ ngày đầu tổ chức.
Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 7 vào sáng mai, với giá đặt cọc 87,5 triệu đồng một lượng.
Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần sớm bổ sung cơ chế can thiệp, như biên độ chênh lệch tối đa giá mua - bán, để ổn định thị trường vàng.
Sau phiên giảm hôm qua, giá vàng miếng SJC sáng nay tăng một triệu đồng, lên lại mức 90 triệu đồng mỗi lượng.
Tám doanh nghiệp mua vào 8.100 lượng vàng miếng trong phiên đấu thầu sáng nay với giá 87,7 triệu đồng một lượng.