Theo Minh, du lịch Triều Tiên rất an toàn và dễ dàng, như tên cổ ngữ của nó là Choson (Land of Morning Calm), tức “xứ sở của những bình minh yên tĩnh”.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un lần đầu tiên cho phép cá cược đua ngựa gần Bình Nhưỡng, không lâu sau khi mở sòng bạc cho người nước ngoài.
Trở lại Bình Nhưỡng sau 6 năm, Quang Minh thấy ở đây đã có hiện tượng kẹt xe nhưng không hề cảm thấy không khí chiến tranh.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn đưa Wonsan thành điểm du lịch trị giá hàng tỷ USD, trong khi đây cũng là nơi phóng đi gần 40 tên lửa đạn đạo.
Bất chấp tình hình chính trị căng thẳng, người dân Triều Tiên vẫn sống một cuộc sống yên bình, thảnh thơi tại nước nhà.
Khi lính biên phòng Triều Tiên chĩa khẩu AK về phía Katherine, du khách Anh cảm thấy cực kỳ khiếp sợ.
Khi xuất cảnh, Sơn Nam bị nhân viên an ninh giữ hơn một tiếng và yêu cầu xóa ảnh có mặt người trong máy.
Mỗi tháng, hàng nghìn du khách từ Trung Quốc tới vùng biên giới Triều Tiên để chứng kiến cuộc sống thường ngày ở nước láng giềng.
Một trong những khách Mỹ cuối cùng đến Triều Tiên hy vọng những thước phim tư liệu sẽ mở ra một góc nhìn khác về đất nước biệt lập này.
Khách Australia bày tỏ sự lo ngại về an toàn khi đến địa điểm yêu thích của họ là Nhật Bản, khi nước này đang căng thẳng với Triều Tiên.
Những chiếc đu quay, ghế ngồi mô hình máy bay, tàu hỏa trong công viên sơn đều đã bạc màu, gỉ sét nhưng người chơi đều rất háo hức.
"Càng tìm hiểu, tôi càng thấy hiểu biết của mình nông cạn và tò mò hơn về đất nước tách biệt với thế giới này", du khách Mỹ cho hay.
Chính phủ Mỹ từng nới lỏng lệnh cấm du lịch Triều Tiên vào năm 2010, nhưng tình hình sẽ thay đổi khi lệnh cấm mới có hiệu lực.
Nhiều công dân Mỹ tranh thủ những ngày cuối cùng trước tháng 9 để đặt tour du lịch tới Triều Tiên.
Các cửa hàng, quán bar ở Bình Nhưỡng vẫn hoạt động bình thường còn người dân không để ý đến tình hình chính sự căng thẳng.
Triều Tiên lần đầu cấp phép cho công ty lữ hành của Nga, quảng cáo về một kỳ nghỉ an toàn hơn cả London, Anh.
Giữa những căng thẳng Mỹ - Triều Tiên, du khách Trung Quốc hàng ngày nhập cảnh nước láng giềng qua đồn biên phòng tại thành phố Đan Đông.
Giới chức Triều Tiên cho biết họ không quan tâm lệnh cấm của Mỹ và nó không ảnh hưởng tới ngành du lịch nước này.
Với người đam mê máy bay cổ, cơ hội bay trên những phi cơ từ thời Xô-viết như của Air Koryo rất hiếm, nhiều chiếc có từ những năm 1960.
Bạn sẽ chỉ được chụp ảnh ở những nơi được phép và luôn phải đi kèm hướng dẫn viên.