Trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự.
Một số thành viên Thường vụ Quốc hội đề nghị dự án Luật Cảnh sát cơ động phải quy định rõ nội dung "vào trụ sở cơ quan, tổ chức, nơi ở cá nhân".
Cảnh sát cơ động được sử dụng vũ trang để chống bạo loạn, trấn áp tội phạm nguy hiểm, bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt..., theo Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.
Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ bối cảnh cấp bách nào cho phép cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện vì liên quan đến quyền tài sản, tránh lạm dụng.
Hà NộiMột số đại biểu ủng hộ trang bị tàu bay, tàu thủy cho cảnh sát cơ động, song có ý kiến nói chưa cần thiết và sẽ làm "tốn kém nguồn lực" trong bối cảnh khó khăn.
Chính phủ xin ý kiến Quốc hội quy định hệ thống tổ chức của cảnh sát cơ động chỉ mang tính nguyên tắc hoặc quy định rõ 6 lực lượng.
Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động đề xuất lực lượng này được mang theo người vũ khí, công cụ hỗ trợ lên tàu bay dân sự trong trường hợp chống khủng bố.
Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ ba nội hàm "đặc thù", "đặc biệt" và "tinh nhuệ" của Cảnh sát cơ động khi thảo luận dự án luật về lực lượng này.