Cục trưởng Thú y Bùi Quang Anh khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với VnExpress sáng 18/10. Từ tháng 9 đến nay, Việt Nam chưa phát hiện thêm điểm dịch, nhưng với sự "hậu thuẫn" của thời tiết (mùa đông), sự lây lan virus ở nhiều quốc gia, khả năng bùng phát đại dịch cúm trên người rất lớn.
*Khi có đại dịch cúm, trường học sẽ thành bệnh viện
Tại cuộc họp chiều 29/6, Cục trưởng Thú y Bùi Quang Anh khẳng định: dịch cúm tuýp A/H5N1 lan rộng ở người, một số nơi tái phát cúm gia cầm, là do địa phương chưa thực hiện tốt lệnh dừng sản xuất con giống, nuôi mới thủy cầm; không quy hoạch điểm giết mổ, chợ bán gia cầm và chỉ 10% trong 10 triệu thủy cầm phản ứng huyết thanh dương tính được tiêu hủy.
Chính phủ vừa đồng ý mức hỗ trợ tiêu hủy gia cầm nhiễm cúm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Tài chính đề xuất. Theo đó, mức hỗ trợ bình quân 18.000 đồng/gia cầm bị tiêu hủy (gấp hơn 3 lần so với quy định trước đây), trong đó có 3.000 đồng dành cho công tác công tác phòng chống dịch.