Việc thưởng - phạt con thực sự gây tranh cãi giữa các bậc làm cha mẹ. Nhiều cha mẹ cho rằng thưởng nhiều mới tốt, phạt ít thôi, hoặc là không phạt.
Nếu muốn con nghe lời, cha mẹ đừng rao giảng đạo đức mà hãy hành động, hãy lập ra những quy tắc trong gia đình, hãy cho trẻ những lựa chọn...
Đi chơi cùng cả nhà, bé Na 5 tuổi luôn miệng hướng dẫn em Ben mới lẫm chẫm biết đi phải đem vỏ gói bim bim bỏ vào thùng rác.
Khuyến khích trẻ kết bạn, học những điều mới mẻ, thường xuyên trò chuyện với con... giúp trẻ dạn dĩ hơn, dần vượt qua tính nhút nhát.
Ích kỷ là lo lắng cho lợi ích của mình quá đáng mà không quan tâm đến những người khác. Tính ích kỷ có trong mỗi người ngay từ khi lọt lòng mẹ.
Tính xấu của một số người là hay làm phiền người khác: Nói chuyện ầm ĩ nơi công cộng, chen lấn, xô đẩy nhau khi xếp hàng hay ăn buffet...
Ngày Tết, một trong những nỗi khổ tâm của bố mẹ là con không chịu chào hỏi người lớn khi đến nhà ai chơi hoặc có khách thăm nhà. Cha mẹ cảm thấy thật mất mặt.