Khi phát hiện con nói dối, cha mẹ đừng vội mắng chửi con ngay.
Biết hai cậu con trai của mình là những đứa trẻ ngoan nhưng chị Squire vẫn bất ngờ khi thấy con trung thực tuyệt đối dù không có ai chứng kiến.
Boom 4 tuổi, hiếu động và khá bướng bỉnh. Chị Minh Tâm, mẹ bé từng khá đau đầu để dạy con vâng lời, nhưng giờ thì dễ dàng hơn nhiều.
Cho rằng dạy con theo cách thông thường là mệt mỏi và tốn thời gian, một bà mẹ Mỹ đã quyết định dùng thuật thôi miên để mẹ nói gì con nghe nấy.
Khi tôi muốn dạy con hoặc thể hiện vai trò làm mẹ mà ông bà không đồng ý, ông bà thường phớt lờ ý kiến của tôi.
"Con bảo có thể tự kiếm tiền, vậy mỗi tháng hãy trả 430 đôla tiền thuê nhà, 116 đôla tiền điện, 150 tiền ăn...", bà mẹ viết.
Con trai 8 tuổi hỏi tôi: “Vì sao chúng con quên đồ hoặc làm mất thì mẹ đánh và la mắng, còn mẹ quên và làm mất thì mẹ không tự chửi và đánh mẹ đi?
Bé khóc lóc đòi bằng được mẹ mua kẹo trong siêu thị. Tình huống này không ít mẹ đã trải qua. Nếu không muốn lặp lại chuyện đó, hãy áp dụng các "câu thần chú" sau.
Trẻ chê bai hoặc khiến cha mẹ xấu hổ nơi công cộng đều là những dấu hiệu mà các bậc phụ huynh cần lưu ý, vì nó có thể trở thành nết xấu khói sửa về sau.
Bạn phiền lòng vì đôi lúc bé khá quậy phá? Theo một nghiên cứu mới đây, đó có thể là điều tốt với chính trẻ sau này.
Đề cao sự tiết kiệm, giúp con theo đuổi ước mơ, biết tận hưởng những niềm vui nho nhỏ ... là những điều bạn có thể học từ ông Lý Quang Diệu về cách dạy con.
Khi cho con ăn, dụ con nghe lời, không ít bà hay mẹ đã đem quà ra trao đổi, chẳng hạn bật ti vi, đi dạo, cho đồ chơi, cho mua bim bim…
Người cha gửi con về vùng nông thôn để trải nghiệm cuộc sống và rất bất ngờ trước cái nhìn của cậu con trai về sự "giàu có của người nghèo".
“Nếu chấm điểm cho mẹ, con sẽ chấm 9 điểm. Mẹ rất quan tâm và lo cho con, chỉ có điều mẹ hay la con”, bé Nhật Minh, 12 tuổi, TP HCM, tâm sự.
Những đứa trẻ được bố mẹ khen quá mức dễ trở nên quá yêu bản thân và đánh giá thấp người khác.
Một đứa trẻ dù hiền mấy cũng có lúc cáu giận. Cha mẹ có thể xoa dịu bằng cách cho trẻ uống một cốc nước sau đó đề nghị bé viết những lý do giận dữ.
Dưới một tuổi, bé cần cảm giác an toàn, gắn bó với cha mẹ. 3-6 tuổi, trẻ lại coi mình là trung tâm và đã biết chờ đợi để có được điều mình muốn.
Trẻ không bao giờ chủ định làm sai. Những điều trẻ đang làm sai đều là do bắt chước các hành vi sai từ môi trường xung quanh.
Mua chuộc đứa trẻ bằng quà cáp, tỏ vẻ bề trên, thể hiện sự độc đoán... là những cách làm phản tác dụng của người lớn.
Video thử nghiệm của anh Joey Salads cho thấy một người lạ mặt có thể dễ dàng tiếp cận để bắt cóc con cái của bạn.