Giới chức Đài Loan muốn mua tên lửa NASAMS từ Mỹ để cải thiện khả năng phòng không, sau khi chứng kiến hiệu quả của hệ thống này ở Ukraine.
Quân đội Trung Quốc triển khai 16 tàu chiến quanh đảo Đài Loan trong cuối tuần qua, số lượng đông đảo nhất từng được ghi nhận trong một ngày.
Trinh sát cơ P-8A Mỹ bay qua eo biển Đài Loan, một ngày sau khi Trung Quốc diễn tập hiệp đồng không quân và hải quân trong khu vực.
Thiết giáp Humvee Đài Loan diễn tập phóng tên lửa chống tăng ở bờ biển phía nam hòn đảo, mô phỏng tình huống ngăn đối phương đổ bộ.
Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt bán hơn 400 triệu USD đạn dược cùng phụ tùng của phương tiện quân sự và vũ khí cho đảo Đài Loan.
Mỹ điều tàu tuần duyên Stratton đi qua eo biển Đài Loan, hải cảnh Trung Quốc nói rằng họ đã triển khai lực lượng bám sát Stratton trong suốt hành trình.
Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan, khiến lực lượng phòng vệ hòn đảo triển khai khí tài theo dõi.
Mỹ công bố video tàu chiến Type-052D Trung Quốc "cơ động mất an toàn" khi cắt trước mũi khu trục hạm USS Chung-Hoon trên eo biển Đài Loan.
Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường thuộc Hạm đội 7 của Mỹ phối hợp với tàu chiến của hải quân Canada đi qua eo biển Đài Loan.
Giới chức Đài Loan cho biết tàu sân bay Sơn Đông của hải quân Trung Quốc cùng hai tàu hộ tống đã di chuyển qua eo biển lên phía bắc.
Quan chức Đài Loan cho biết 66 tiêm kích hạng nhẹ F-16V do Mỹ sản xuất bị lỗi phần mềm, khiến quá trình bàn giao cho hòn đảo bị đình trệ.
Tàu sân bay Sơn Đông cùng biên đội tàu hộ tống trở về cảng nhà sau gần một tháng diễn tập và tuần tra gần đảo Đài Loan.
Lục quân Mỹ tổ chức diễn tập tại căn cứ Fort Bragg ở bang Bắc Carolina, mô phỏng kịch bản đảo Đài Loan bị tấn công.
Hải quân Mỹ điều trinh sát cơ P-8A bay qua eo biển Đài Loan, cùng ngày quân đội Trung Quốc triển khai hàng chục chiến đấu cơ trong khu vực.
Trung Quốc cho rằng Đài Loan đang "rước sói vào nhà" khi tổ chức diễn đàn công nghiệp quốc phòng có sự tham gia của các tập đoàn vũ khí Mỹ.
Josep Borrell, quan chức cấp cao EU, kêu gọi tuần tra eo biển Đài Loan để thể hiện cam kết của châu Âu đối với tự do hàng hải ở khu vực.
Trung Quốc bác bình luận của Tổng thống Hàn Quốc rằng cả Triều Tiên và Đài Loan đều là "vấn đề toàn cầu", kêu gọi Seoul hành động thận trọng.
Đài Loan có thể chi gần 1,2 tỷ USD để mua thêm 400 tên lửa diệt hạm Harpoon phóng từ mặt đất do Mỹ chế tạo.
Tàu khu trục USS Milius của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, vài ngày sau khi quân đội Trung Quốc tập trận quy mô lớn trong khu vực.
Trung Quốc tiến hành đợt tập trận lớn để răn đe Đài Loan, nhưng cũng thận trọng trong hành động để không ảnh hưởng mục tiêu ngoại giao chiến lược khác.