Trong cuộc diễn tập ngày 27/4, các binh sĩ Mỹ thực hành khoa mục sử dụng súng chống tăng Carl Gustaf tấn công mục tiêu, đột kích hầm ngầm và vận hành máy bay không người lái (UAV) tự sát cỡ nhỏ Switchblade, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Lục quân Mỹ (USASOC) ngày 29/4 cho biết.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ diễn tập thường niên CAPEX. Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Lục quân Mỹ (USASOC) sử dụng kịch bản đảo Đài Loan bị tấn công làm nội dung diễn tập.
![Thành viên Trung đoàn Đặc nhiệm Bộ binh 75 tham gia diễn tập ứng phó kịch bản Đài Loan bị tấn công ngày 27/4. Ảnh: US ARMY](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/04/30/Ta-p-tra-n-6592-1682838914.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=p10FcVP6MsbSUt6IqXQhyw)
Thành viên Trung đoàn Đặc nhiệm Bộ binh 75 tham gia diễn tập ứng phó kịch bản Đài Loan bị tấn công ngày 27/4. Ảnh: US ARMY
Trước buổi diễn tập, trung tướng Jonathan Braga, tư lệnh USASOC, cho biết lực lượng Mỹ đang học cách cân bằng tác chiến trong điều kiện "vùng xám", đảm bảo khả năng cạnh tranh với đối thủ nhưng không làm tình hình leo thang thành khủng hoảng hay xung đột trực diện.
Chiến thuật vùng xám thường sử dụng những yếu tố phi chính chính phủ để thực thi nhiệm vụ của chính phủ, tạo đường lùi về mặt pháp lý để phủ nhận trách nhiệm khi cần thiết nhưng duy trì xung đột ở cấp thấp.
Cuộc diễn tập được lục quân Mỹ tổ chức trong bối cảnh căng thẳng trên eo biển Đài Loan leo thang. Trung Quốc hồi đầu tháng 4 tổ chức các đợt diễn tập quân sự quanh đảo Đài Loan, động thái được đánh giá là nhằm đáp trả chuyến đi tới Mỹ của lãnh đạo Thái Anh Văn.
Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc" nhưng tiếp tục duy trì quan hệ và bán vũ khí cho đảo Đài Loan, đồng thời thường xuyên điều tàu chiến và máy bay quân sự đi qua eo biển.
Thanh Danh (Theo Military)