Toàn thân bằng kim loại chắc chắn nhưng G600 cũng rất duyên dáng và tiện dụng. Khung ngắm quang hơi nhỏ nhưng có thể quan sát qua màn LCD cho dễ dàng hơn. G600 có thể dùng cả thẻ nhớ Secure Digital (hay MMC) và Memory Stick (hay Memory Stick Pro) đồng thời. Đây là chiếc máy ảnh 6 Megapixel với dung lượng ảnh chụp có thể lên đến 2,5MB/ảnh nên thẻ nhớ dung lượng càng lớn sẽ càng tốt.
Ống kính zoom quang chất lượng cao GT Hexanon cho hình ảnh chính xác và nét đến ngạc nghiên đối với một chiếc máy ảnh nhỏ gọn như G600. Hãng Konica Minolta cho biết máy dùng giải thuật xử lý hình ảnh riêng mới được phát triển gần đây là A*IPS để tối ưu độ phơi sáng, tiêu cự và cân bằng trắng cực nhanh. Đây là ống kính zoom 3x tương đương 39-117 mm trên máy 35 mm. Hệ thống lấy nét của máy làm việc trong khoảng 0,5/0,8 m đến vô cực (wide/tele) và cho phép chụp macro 6 cm.
DiMAGE G600 còn có công nghệ xử lý tín hiệu cũng mới được phát triển là Signal Processing Engine cho phép khởi động trong thời gian chỉ 1,3 giây, thu ngắn đáng kể thời gian dừng giữa hai ảnh chụp và cho phép phóng ảnh lớn đến 14,7 lần trên màn hình LCD của máy ảnh nên bạn có thể nhanh chóng kiểm tra độ nét, chi tiết của ảnh chụp. G600 cũng chỉ mất 2,5 giây tính thời gian khởi động đến lúc chụp tấm ảnh đầu tiên.
Thông số kỹ thuật |
Cảm biến: 6 Megapixel |
Đèn flash có khả năng tự động điều chỉnh tuỳ cheo chế độ bạn chọn: Auto flash, Red-eye Reduction Auto, Fill Flash, Slow Sync and Flash Off. Khoảng cách hiệu quả 0,5-3 m (wide) hay 0,8-1,7 m (telephoto). Nên lưu ý là trong trường hợp chụp đèn bạn phải mất khoảng 3 giây để sạc trước khi có thể chụp tiếp.
Đặc biệt hàng đèn xanh dương phía trước máy không chỉ loé sáng khi bạn mở máy mà cả lúc bạn lấy tiêu cự xong hay máy chuẩn bị chụp trong chế độ hẹn thời gian. Tuy chế độ mẫu tạo sẵn hơi ít nhưng G600 lại cho bạn khả năng điều khiển mọi thứ từ độ phơi sáng; ISO, bù sáng, độ nét, tương phản và cân bằng trắng qua menu. Chế độ manual cho phép chỉnh khẩu độ, tốc độ.
Hình ảnh chụp ngoài trời của G600 rất tốt với chi tiết sắc nét. Hiện tượng "viền tím" được kiểm soát tốt. Hình ảnh chụp thử có độ sáng hài hòa, màu sắc đầy đặn và trung thực.
Do hạn chế của đèn flash, ảnh chụp trong nhà chỉ tốt trong khoảng đủ sáng, bạn không nên chụp xa quá 3m. Hệ thống lấy nét tự động của G600 sẽ bối rối trong điều kiện thiếu sáng vì nó không có đèn trợ sáng lấy nét, vì thế đôi lúc bạn sẽ không thể "bắt dính" chủ đề. Nếu gặp trường hợp này bạn hãy chuyển sang chế độ lấy nét bằng tay với những khoảng cách định sẵn là vô cực, 4m, 2m và 1m.
Tính năng video của G600 tuy đơn giản nhưng khá hiệu quả: ghi âm thanh và hình ảnh với độ phân giải 320x240 tối đa 30 giây đủ cho những khoảnh khắc đáng nhớ. Bạn còn có thể chuyển ảnh sang độ phân giải 640x480 hay 320x240 ngay trong máy để gửi email.D
DiMAGE G600 dùng pin sạc riêng NP-600 Li-ion 3,7v 860mAh với bộ sạc BC-600 bán kèm; ngoài ra, khi mua máy bạn còn có luôn các phụ kiện như thẻ nhớ SD 16MB, cáp USB, CD DiMAGE Viewer...
Konica Minolta DiMage G600 là sự phối hợp rất hay của kích thước nhỏ, kiểu dáng đẹp, chắc chắn, độ phân giải cao và chất lượng hình ảnh. Đây là chiếc máy ảnh có thể dùng cho cả gia đình nhưng cũng thoả mãn cả nhu cầu sáng tác với khả năng chỉnh tay khá linh hoạt.
(Theo PC World)