Với kích thước 4,2x2,1x2,6 inch, Coolpix 4800 khá nhẹ, dễ cầm nắm và sử dụng bằng một tay. Kích thước nhỏ gọn song các nút điều khiển được đặt ở vị trí rất thuận lợi khiến cho việc chọn lựa chúng khi sử dụng trở nên đơn giản hơn. Thêm vào đó, máy còn có nút tắt mở ống zoom. Các nút Review (xem lại hình) và Delete (xoá) khá trang nhã giúp bạn loại bỏ những ảnh không cần thiết sau khi chụp một cách nhanh chóng (nếu nhấn nút Delete trong khi máy đang ở chế độ chụp, máy sẽ tự động hiển thị kiểu ảnh cuối cùng).
Máy có zoom quang 8,3x và zoom số 4x, độ phân giải 4 Megapixel. Chất lượng màu sắc và độ phơi sáng của Coolpix 4800 chỉ đứng thứ hai trong dòng máy Point-and-shoot của Nikon. Song về chất lượng hình ảnh tổng thể thì nó chiếm vị trí hàng đầu. Chẳng hạn như khi chụp quang cảnh của một thành phố, Coolpix 4800 tái hiện từng chi tiết nhỏ nhất trong bóng tối song gam màu xanh tươi sáng của bầu trời không vì thế mà bị ảnh hưởng. Điều đó cho thấy máy có thể tạo ra những bức ảnh có độ tương phản và độ phân giải rất cao.
Tuy nhiên, máy cũng có một vài điểm yếu. Chẳng hạn như nếu bề mặt của đối tượng được chụp có màu trắng thì khi vào ảnh thường có màu xanh lá cây phơn phớt. Các bức ảnh tái hiện khá tốt các chi tiết nhỏ, song những dòng kẻ và chữ nhỏ trông hơi mờ ở khổ ảnh 8x10.
Nút định hướng 4 chiều của Coolpix 4800 cho phép người dùng đặt chế độ đèn flash, hẹn giờ, chụp cận cảnh và bù sáng nhanh chóng. Hầu hết các lệnh điều khiển đều nằm trong menu. Trông chúng tương đối dễ hiểu nhưng mất nhiều thời gian để thực hiện.
Là một máy ảnh chụp nhanh đúng nghĩa, Coolpix 4800 chỉ có 15 chế độ chụp. Máy không được thiết kế chế độ cân bằng trắng tự động nên người sử dụng phải điều chỉnh chức năng này bằng nút điều khiển. Ngoài ra, model này cũng không có tuỳ chọn khẩu độ ưu tiên, thời gian trập máy ưu tiên cũng như lấy nét bằng tay.
Giá bán ở nước ngoài của Coolpix 4800 hiện nay là 349 USD.
Việt Linh (theo PC World)