Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 tại TPHCM liên quan đến một số thay đổi lớn trong công tác phòng chống dịch.
Chiến dịch tiêm chủng Covid-19 lớn nhất Việt Nam dự kiến kéo dài đến hết tháng 4/2022 để bao phủ 70% dân số, với 16 nhóm được ưu tiên mở rộng, theo kế hoạch Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vừa phê duyệt.
Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “tất cả vì TP HCM” để nhanh chóng đưa thành phố trở lại bình thường.
Ngành y tế TP HCM sẽ tập trung vào tăng năng lực truy vết cách ly, xét nghiệm, điều trị trong khoảng thời gian hai tuần tới nhằm khống chế dịch Covid-19.
4 bác sĩ, 8 điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng và Đa khoa Vĩnh Phúc, một tháng qua học hỏi kinh nghiệm điều trị Covid-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (NHTD).
Thủ tướng yêu cầu TP HCM hoàn thành ngay các công việc cần thiết về pháp lý và vận động, để hạn chế ở mức cao nhất người dân đi lại.
Máy xét nghiệm sàng lọc Covid-19 di động của nhóm nghiên cứu trong nước có giá bằng 1/10 so với các loại máy đang nhập khẩu, cho kết quả sau hơn 2 tiếng.
Chủ tịch huyện Tân Yên bị phê bình, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện bị đình chỉ công tác sau khi điểm trường THPT Lạng Giang số 3 dừng thi vì có ca nghi nhiễm.
Chính phủ kêu gọi sự ủng hộ và cảm thông của người dân nếu phải áp dụng biện pháp giãn cách, phong tỏa, cách ly diện rộng để xử lý triệt để dịch bệnh.
Chiếc máy nhỏ gọn phun dung dịch Anolyte pha với nước, công suất 7 lít mỗi giờ, hệ thống phun siêu âm 360 không làm ướt bề mặt sản phẩm.
Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, số giường hồi sức cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng kịch bản nếu có 15.000 ca bệnh, 500 ca nặng.
Ổ dịch xã Việt Lập, huyện Tân Yên, ghi nhận 8 ca dương tính Covid-19 trong hai ngày.
Số ca dương tính ở TP HCM đang nhiều nhất cả nước, vượt mốc 6.000 trong một tháng rưỡi bùng phát dịch, cao hơn Bắc Giang.
Thủ tướng yêu cầu tập trung cao nhất chống dịch tại TP HCM; giao hai Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trương Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo công tác này.
TP HCM nỗ lực đảm bảo 100% F0 được khởi động điều tra dịch tễ trong một giờ sau khi nhận thông tin nhiễm và các F1 có kết quả xét nghiệm trong 12 giờ.
Đợt bùng phát dịch bệnh tại TP HCM lần này nguy hiểm, phức tạp, khó dự đoán hơn trước, số ca nhiễm khả năng còn tăng trong những ngày tới.
Máy do nhóm nghiên cứu Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng doanh nghiệp chế tạo để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 giai đoạn 3, được Bộ Y tế cấp phép.
Thạc sĩ Đặng Xuân Thủy, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, đã chế tạo thành công cabin áp lực âm chuyên vận chuyển người mắc Covid-19.
Sở Y tế TP HCM đề nghị các bệnh viện, trường đại học, cao đẳng hỗ trợ 2.000 đội lấy mẫu xét nghiệm nCoV tại các khu dân cư, khu công nghiệp.
Tận dụng thời gian kéo dài giãn cách, chính quyền TP HCM tổ chức đợt cao điểm kiểm soát dịch kéo dài 12 ngày với tinh thần "chống dịch như chống giặc".